1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump lần đầu ra nước ngoài sau khi bị truy tố

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến đi tới Scotland để kiểm tra các sân golf do công ty của ông sở hữu. Đây là lần đầu tiên ông ra nước ngoài kể từ khi bị truy tố tại New York.

Ông Trump lần đầu ra nước ngoài sau khi bị truy tố - 1
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay Aberdeen hôm 1/5 (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến đi tới thành phố Aberdeen, Scotland vào hôm 1/5 để kiểm tra các sân golf do công ty của ông sở hữu.

"Thật tuyệt khi được trở về nhà. Đây là quê nhà của mẹ tôi", ông Trump, người sinh ra trong một gia đình gốc Scotland, chia sẻ với các phóng viên sau khi bước xuống cầu thang máy bay.

Ông Trump hôm 30/4 nói với giới truyền thông rằng ông sẽ có một chuyến đi ngắn ngày tới Scotland và Ireland để tham quan các bất động sản của công ty gia đình tại đây. Ông Trump hiện là chủ sở hữu của 2 sân golf tại Aberdeen và Turnberry ở Scotland, cùng với đó là một sân golf ở Ireland.

"Tôi sẽ gặp gỡ những người bạn tuyệt vời, cũng như cắt băng khánh thành cho sân golf hoành tráng tại Aberdeen. Thực sự rất háo hức", ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social.

Chuyến đi này của ông Trump được giới truyền thông chú ý trong bối cảnh cựu Tổng thống Mỹ đang phải đối mặt với các thách thức pháp lý trong nước.

Ông Trump lần đầu ra nước ngoài sau khi bị truy tố - 2

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân golf thuộc quyền sở hữu của ông ở Scotland vào năm 2011 (Ảnh: Alamy).

Ngày 4/4, cựu Tổng thống Trump đã có buổi trình diện trước thẩm phán Juan Merchan tại Tòa Hình sự quận Manhattan, thành phố New York. Tại đây, ông đã bác bỏ bản cáo trạng trong đó truy tố ông về 34 tội danh liên quan đến hoạt động gian lận thương mại.

Tới ngày 12/4, ông Trump đã trở lại thành phố New York để trình diện các công tố viên sau khi bị cáo buộc tiến hành các hoạt động gian lận nhằm thổi phồng giá trị bất động sản, qua đó nhận được các khoản vay ưu đãi cùng một số lợi ích về thuế.

Bên cạnh đó, một phiên tòa xét xử cáo buộc phỉ báng mà nữ nhà báo E. Jean Carroll tố cáo ông Trump cũng đang được diễn ra tại New York.

Tuy đang phải đối mặt với vô số rắc rối, nhiều chuyên gia nhận định ông Trump vẫn đang là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa nhằm chọn ra ứng viên tiềm năng nhằm đại diện đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024. Ông Trump đã tuyên bố tranh cử vào tháng 11 năm ngoái.

Cựu Tổng thống Mỹ cũng đang có những nỗ lực "biến nguy thành cơ" sau các rắc rối pháp lý. Ngay từ khi quyết định truy tố được giới truyền thông loan tin, đội ngũ tranh cử của ông Trump đã gửi hàng loạt email quyên góp tới những người ủng hộ, trong đó thuyết phục họ chi tiền bằng thông điệp "Tôi bị tấn công vì đấu tranh cho các bạn". Chỉ trong chưa đầy một tuần, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã thu được 10 triệu USD.

Theo Reuters