1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump khoe nhận giải thưởng “cao quý” không tồn tại

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông đã được trao tặng giải thưởng “cao quý” mang tên “Vịnh Con Lợn”, nhưng trên thực tế giải này không tồn tại.

Ông Trump khoe nhận giải thưởng “cao quý” không tồn tại - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump ngày 13/9 viết trên Twitter rằng ông đã nhận được “giải thưởng cao quý Vịnh Con Lợn” từ cộng đồng người Mỹ gốc Cuba ở Miami, bang Florida. Tuy nhiên, theo Guardian, giải thưởng mà ông Trump đề cập tới không tồn tại.

Giới quan sát cho rằng đây là nỗ lực của ông Trump nhằm “ghi điểm” với nhóm cử tri gốc La-tinh trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 3/11. Ngoài ra, trong dòng tweet, ông Trump cũng cáo buộc đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden đã “có 47 năm làm chính trị đối xử tồi tệ với cộng đồng người gốc Tây Ban Nha” và đang “dựa vào” Thượng nghị sĩ Bernie Sanders để giúp thu hút nhóm cử tri nói trên.

Vịnh Con Lợn là sự kiện diễn ra vào tháng 4/1961 liên quan tới cuộc đổ bộ của người Cuba lưu vong được CIA hậu thuẫn nhằm lật đổ chính quyền cố lãnh đạo Fidel Castro. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị lực lượng vũ trang Cuba chặn đứng trong vòng 3 ngày.

Theo Guardian, trong dòng tweet hôm qua, ông Trump có thể đã nhầm lẫn với chuyến thăm năm 1999 của ông tới một ngôi nhà tại khu Little Havana, ở Miami, nơi có bảo tàng và thư viện “Vịnh Con Lợn”.

Tại đây, ông Trump đã được tặng các món quà, bao gồm một chiếc ghim của lữ đoàn 2506, đơn vị đã thực hiện cuộc lật đổ thất bại vào năm 1961.

Ông Trump trở lại thăm bảo tàng “Vịnh Con Lợn” vào tháng 10/2016 và được tặng một chiếc khiên được vẽ bằng tay của lữ đoàn 2506. Theo Guardian, chiến dịch của ông Trump nói rằng chiếc khiên này dường như là giải thưởng mà ông đề cập tới. 

Vào năm 2016, ông Trump đã chiến thắng đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton ở Florida. Trước thời điểm ông nhận được sự ủng hộ của nhóm cựu chiến binh cánh hữu có ảnh hưởng, ông Trump từng có kết quả khảo sát kém bà Clinton 3,3%.

Năm nay, tại bang Florida và các bang có đông người gốc Latin như Nevada, ông Trump dường như cho rằng ông có thể đạt được lợi thế trước đối thủ Biden.