1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump "khẩu chiến" dữ dội với phe Dân chủ tại Nhà Trắng

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và các lãnh đạo phe Dân chủ ở lưỡng viện đã có màn tranh cãi kịch liệt với nhau về vấn đề Syria tại Nhà Trắng. Hai bên sau đó thậm chí tiếp tục lên mạng xã hội để công kích lẫn nhau.

Phe Dân chủ bỏ họp, chỉ trích ông Trump "suy sụp"
Ông Trump khẩu chiến dữ dội với phe Dân chủ tại Nhà Trắng - 1

Bà Pelosi phát biểu với báo giới sau màn khẩu chiến kịch liệt với ông Trump trong Nhà Trắng (Ảnh: EPA)

Theo CNN, cuộc họp giữa ông Trump và phe Dân chủ hôm 16/10 bàn về vấn đề Syria đã trở thành một cuộc tranh cãi kịch liệt. Các lãnh đạo Dân chủ nói rằng ông Trump đã gọi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi là “chính trị gia hạng ba”, và mô tả ông Trump trong tình trạng “suy sụp” (về tinh thần).

“Ông ấy đưa ra phát ngôn xúc phạm, cụ thể là tới Chủ tịch Hạ viện. Bà ấy vẫn giữ bình tĩnh hoàn toàn, nhưng ông ấy đã gọi bà là chính trị gia hạng 3. Đó không phải là đối thoại, đó là hành động công kích gây khó chịu”, lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer mô tả với báo giới.

Bà Pelosi cho hay: “Những gì mà chúng tôi chứng kiến hôm nay là một phần tinh thần của Tổng thống đã suy sụp. Thật buồn khi phải nói vậy”.

Khi bà Pelosi bị ông Trump chỉ trích, phe Dân chủ đã quyết định đứng dậy, bỏ ra về.

Căng thẳng giữa phe Dân chủ và Nhà Trắng đã leo thang khi Hạ viện bắt đầu mở cuộc điều tra luận tội chống lại ông Trump liên quan tới các mối liên hệ của ông với chính phủ Ukraine.

Bà Pelosi nói rằng bà tin ông Trump “run rẩy” vì kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện, khi cơ quan lập pháp này thông qua nghị quyết chỉ trích quyết định rút quân của ông Trump khỏi Syria với tỉ lệ phiếu thuận áp đảo.

Lãnh đạo phe đa số Hạ viện Steny Hoyer cho biết “đảng Dân chủ đã bị xúc phạm sâu sắc bởi cách mà Tổng thống đối xử với Chủ tịch Hạ viện”.

Ông Trump khẩu chiến dữ dội với phe Dân chủ tại Nhà Trắng - 2

Ông Trump đăng bức ảnh ghế trống sau khi phe Dân chủ đứng dậy và bỏ họp (Ảnh: Twitter)

Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham mô tả cuộc họp theo một cách khác. Bà cho hay ông Trump đã thể hiện sự quyết đoán và kiểm soát trong khi bà Pelosi không có ý muốn lắng nghe hay đóng góp vào các vấn đề an ninh quốc gia.

“Trong khi phe Dân chủ bỏ đi để đến trước máy quay phim than thở, mọi người trong cuộc họp vẫn ngồi lại và cùng hành động vì đất nước”, bà Grisham nói.

Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy mô tả cuộc họp là hiệu quả và ông Trump đã nói rõ ràng rằng ưu tiên hàng đầu của ông là “đảm bảo người Mỹ an toàn”. Ông McCarthy chỉ trích quyết định bỏ đi của bà Pelosi, cho rằng bà muốn “chính trị hóa” sự kiện.

Đây không phải lần đầu tiên cuộc họp giữa phe Dân chủ và Tổng thống kết thúc với một bên bỏ ngang. Hồi tháng 1, ông Trump cũng từng rời cuộc họp bàn về ngân sách hoạt động và đóng cửa chính phủ một phần. Khi đó, ông tuyên bố rằng trao đổi với đảng Dân chủ là “hoàn toàn tốn thời gian”.

Hạ nghị sĩ Hoyer mô tả cuộc họp là “tệ” và ông Trump đã đưa ra những “cáo buộc rất xúc phạm”.

“Tôi đã làm việc với 6 tổng thống và tham gia vào rất nhiều cuộc họp như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy một tổng thống nào hành xử thiếu tôn trọng với một nhánh ngang bằng trong chính phủ như vậy”.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, Hạ nghị sĩ Jackie Speier cho hay Quốc hội nên kiểm duyệt các hành vi của tổng thống, cáo buộc ông Trump đang đặt an ninh quốc gia của Mỹ vào rủi ro.

Công kích trên mạng xã hội

Ông Trump khẩu chiến dữ dội với phe Dân chủ tại Nhà Trắng - 3

Bà Pelosi chỉ tay vào mặt ông Trump (Ảnh: Nhà Trắng) 

Sau cuộc họp căng thẳng, phe Dân chủ và ông Trump tiếp tục lên Twitter để công kích lẫn nhau.

“Nancy Pelosi cần được giúp đỡ khẩn cấp. Có điều gì đó không ổn với bà ta hoặc bà ấy chỉ đơn giản là không thích quốc gia vĩ đại này. Bà ấy đã hoàn toàn sụp đổ trong Nhà Trắng hôm nay. Thật đáng buồn. Cầu nguyện cho bà ấy, bà ấy đã thật sự có vấn đề rồi”, ông Trump viết, sau đó chia sẻ bức ảnh phòng họp với những chiếc ghế bỏ trống sau khi phe Dân chủ bỏ đi.

Sau đó, ông Trump tiếp tục đăng tải một bức ảnh trên Twitter chụp lại hình ảnh mà bà Pelosi đứng dậy, chỉ tay vào ông Trump và nói rằng đây là bằng chứng cho thấy “Nancy hồi hộp suy sụp”.

Bà Pelosi sau đó lấy bức ảnh này làm ảnh bìa cho trang Twitter cá nhân như một động thái đáp trả. 

Ông Trump khẩu chiến dữ dội với phe Dân chủ tại Nhà Trắng - 4

Bà Pelosi sau đó đã lấy bức ảnh làm ảnh bìa Twitter cá nhân (Ảnh: Twitter)

Đức Hoàng

Tổng hợp