1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden tuyên bố không “tha” cho ông Trump nếu đắc cử tổng thống

(Dân trí) - Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, ứng viên sáng giá của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2020, tuyên bố không bỏ qua cho Tổng thống Donald Trump nếu ông trở thành ông chủ Nhà Trắng.

Ông Biden tuyên bố không “tha” cho ông Trump nếu đắc cử tổng thống - 1

Ông Joe Biden (trái) và ông Donald Trump (Ảnh: Getty)

Theo The Hill, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra tuyên bố trên vào ngày 13/10 trong bài trả lời phỏng vấn với Radio Iowa. Ông cho hay nếu trúng cử “ghế nóng”, ông sẽ không làm theo cựu Tổng thống Gerald Rudolph Ford Jr. khi tha bổng người tiền nhiệm Richard Nixon khỏi các cáo buộc, động thái giúp ông Nixon không bị truy tố vì vai trò của ông trong vụ bê bối Watergate.

Ông Biden tuyên bố rằng ông sẽ không bỏ qua bất cứ cáo buộc nào chống lại ông Trump trong bối cảnh Tổng thống Mỹ đang đối diện với cuộc điều tra luận tội do Hạ viện tiến hành liên quan tới cuộc điện thoại gây tranh cãi giữa nhà lãnh đạo Mỹ và tổng thống Ukraine hồi tháng 7.

“Điều đó sẽ không thể đoàn kết đất nước”, ông Biden nhận định, đồng thời cáo buộc ông Trump đã làm những việc khiến nước Mỹ bị “lâm nguy”.

“Tôi nghĩ Tổng thống Ford là một người tốt. Tôi biết khá rõ ông ấy, tôi nghĩ nếu ông ấy được làm lại ông ấy sẽ không làm vậy, vì ông ấy không tái đắc cử”, ông Biden nhận định.

Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đang mở cuộc điều tra ông Trump sau khi có cáo buộc rằng ông đã thúc giục Ukraine điều tra cha con ông Biden, làm dấy lên nghi vấn ông Trump muốn dùng Kiev để hạ bệ đối thủ.

Ông Trump bác bỏ cáo buộc này, nhấn mạnh ông Biden phải bị điều tra vì dùng ảnh hưởng chính trị của bản thân để ngăn cản vụ điều tra nhằm vào công ty dầu khí mà con trai Hunter Biden của ông từng làm việc. Cựu Tổng thống Mỹ cũng bác bỏ những cáo buộc chống lại ông.

Ông Biden ngày 13/10 tuyên bố rằng nếu trúng cử, ông sẽ không để cho bất cứ thành viên nào trong gia đình tham gia vào công việc chính sự trong Nhà Trắng, hay có quan hệ kinh doanh với bất cứ ai liên quan tới các tổ chức nước ngoài hay quốc gia khác.

Đức Hoàng

Theo The Hill