1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Ông Trump: Israel đồng ý kế hoạch ngừng bắn 60 ngày ở Gaza

Dung Nguyễn

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/7 cho biết, srael đã đồng ý kế hoạch ngừng bắn tạm thời, đồng thời cảnh báo Hamas nên chấp thuận đề xuất này trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Ông Trump: Israel đồng ý kế hoạch ngừng bắn 60 ngày ở Gaza - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng ngày 7/4 (Ảnh: Anadolu/AFP).

Tuyên bố trên được ông Trump đưa ra trong bối cảnh ông chuẩn bị đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tới Nhà Trắng vào đầu tuần tới để thảo luận các vấn đề then chốt.

Lãnh đạo Mỹ đang gia tăng sức ép lên cả Israel và Hamas nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và giải phóng con tin, chấm dứt xung đột tại Gaza.

"Đại diện của tôi đã có cuộc gặp dài và hiệu quả với phía Israel về vấn đề Gaza. Israel đã đồng ý các điều kiện cần thiết để hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày”, ông Trump viết trên mạng xã hội, đồng thời cho biết Qatar và Ai Cập sẽ là hai nước trung gian trình đề xuất cuối cùng đến Hamas.

“Vì lợi ích của Trung Đông, tôi hy vọng Hamas sẽ nắm lấy cơ hội này. Nếu bỏ qua, tình hình sẽ không được cải thiện - mà chỉ trở nên tồi tệ hơn”, ông nhấn mạnh.

Tuy vậy, cảnh báo cứng rắn của ông Trump có thể sẽ không dễ thuyết phục được Hamas, nhất là trong bối cảnh các bên từng nhiều lần thất bại trong việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

Từ đầu năm nay, Tổng thống Mỹ đã không ít lần đưa ra những tối hậu thư nhằm gây áp lực với Hamas, đề xuất các giải pháp nhằm giải cứu con tin và đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Ngày 1/7, Bộ trưởng Chiến lược Israel, ông Ron Dermer, có mặt tại Washington để hội đàm với nhiều quan chức cấp cao Mỹ, trong đó có Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff. Các nội dung chính được thảo luận xoay quanh tình hình Gaza, quan hệ với Iran và hợp tác chiến lược song phương.

Phát biểu với báo giới khi tới thăm một trung tâm giam giữ người nhập cư tại bang Florida, ông Trump cho biết ông tin tưởng Thủ tướng Netanyahu đã sẵn sàng cho một thỏa thuận. 

Khó khăn lớn nhất hiện nay giữa hai bên là Hamas muốn lệnh ngừng bắn đi kèm chấm dứt chiến tranh, trong khi Israel chưa cam kết điều này. Ước tính còn khoảng 50 con tin bị giam giữ ở Gaza, song chưa đến một nửa được cho là còn sống.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra giữa lúc hơn 150 tổ chức nhân đạo quốc tế, bao gồm Oxfam, Save the Children và Ân xá Quốc tế, đồng loạt kêu gọi chấm dứt hệ thống phân phối viện trợ tại Gaza do Israel và Mỹ hậu thuẫn. Các tổ chức này cho rằng hệ thống đã dẫn đến tình trạng hỗn loạn và bạo lực chết người khi người dân Palestine tìm kiếm thực phẩm.

Thông cáo chung được phát đi sau vụ ít nhất 10 người Palestine thiệt mạng khi xếp hàng nhận lương thực. Trong khi đó, các đợt không kích mới của Israel tại thành phố Khan Younis, phía nam Gaza, đã khiến ít nhất 37 người thiệt mạng, theo thông tin từ Bệnh viện Nasser.

Trong cuộc họp nội các ngày 1/7, Thủ tướng Israel Netanyahu không tiết lộ nhiều về chuyến đi Washington sắp tới, chỉ cho biết ông sẽ bàn về một thỏa thuận thương mại. Dự kiến, vấn đề Iran cũng sẽ là trọng tâm trong các cuộc thảo luận khi Tổng thống Trump làm trung gian ngừng bắn giữa Israel và Iran.

Theo AFP