1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump hối tiếc vì bổ nhiệm Bộ trưởng Tư pháp?

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ không bổ nhiệm ông Jeff Sessions làm Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nếu biết trước việc ông Sessions sẽ tự giải cứu mình khỏi cuộc điều tra liên quan đến nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, vốn khiến ông chủ Nhà Trắng “lao đao” suốt thời gian qua.

Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions (Ảnh: Reuters)

“Jeff Sessions đã nhận công việc đó (Bộ trưởng tư pháp), đã bắt tay vào làm công việc đó, và tự giải cứu ông ấy. Thành thật mà nói, điều đó rất không công bằng với tổng thống”, Tổng thống Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn kéo dài 50 phút với New York Times được công bố hôm 19/7.

Trong bình luận trên, Tổng thống Trump đã nhắc tới quyết định “rút lui khỏi bất kỳ cuộc điều tra nào về bất cứ vấn đề gì liên quan tới chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ” của ông Jeff Sessions hồi tháng 3. Trước đó, chính Tổng thống Trump đã đề cử ông Sessions vào vị trí Bộ trưởng Tư pháp Mỹ.

“Làm thế nào mà ông có thể nhận công việc đó rồi sau đó tự giải cứu chính mình? Nếu ông ấy tự giải cứu chính mình trước khi nhận công việc, tôi sẽ nói rằng: “Cảm ơn ông, Jeff, nhưng tôi sẽ không bổ nhiệm ông đâu”. Nói một cách nhẹ nhàng, đó là điều cực kỳ bất công với tổng thống”, ông Trump cho biết thêm.

Tổng thống Trump được cho là “nổi đóa” với ông Sessions vì sự “tiền hậu bất nhất” của người đứng đầu Bộ Tư pháp. Ông Sessions từng tuyên bố trước ủy ban tư pháp Thượng viện rằng ông chưa từng gặp bất kỳ người Nga nào trong cuộc bầu cử Mỹ hồi năm ngoái. Tuy nhiên, sau đó một số thông tin được công bố cho thấy ông Sessions từng gặp Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak và bộ trưởng Tư pháp đã phải sửa lại lời khai của mình trước Thượng viện.

Ông Sessions từng hỗ trợ ông Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 (Ảnh: Getty)
Ông Sessions từng hỗ trợ ông Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 (Ảnh: Getty)

Bộ trưởng Sessions bị “tố” từng gặp riêng Đại sứ Kislyak 2 lần năm 2016 khi ông còn là Thượng nghị sĩ bang Alabama kiêm cố vấn chính sách cấp cao của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump.

Tuy nhiên, điều đáng nói là ông Sessions đã giấu nhẹm thông tin trên và không tiết lộ về hai cuộc gặp mặt với quan chức Nga, khi trả lời các câu hỏi liên quan đến khả năng đội ngũ tranh cử của ông Trump liên lạc với đại diện của Moscow, trong phiên điều trần hồi tháng 1 trước khi nhậm chức bộ trưởng Tư pháp.

Bộ trưởng Sessions cho biết ông không sai khi không tiết lộ các thông tin trên với Quốc hội vì ông gặp đại sứ Nga trên cương vị thượng nghị sĩ, chứ không phải trợ lý cho ông Trump. Ông cũng khẳng định chưa bao giờ thảo luận các chi tiết về quá trình tranh cử của Tổng thống Trump với các quan chức Nga.

Phe Dân chủ đã nhiều lần kêu gọi ông Sessions từ chức bộ trưởng Tư pháp và cho rằng việc ông Sessions tìm cách rút lui khỏi cuộc điều tra cũng như cố gắng ngụy biện về sự che giấu thông tin của mình trước Quốc hội là hoàn toàn “không thỏa đáng”.

Hiện một công tố viên đặc biệt và các ủy ban tình báo của lưỡng viện cùng Cục Điều tra Liên bang (FBI) đều đang đồng loạt vào cuộc để làm rõ nghi vấn thông đồng giữa đội ngũ tranh cử của Tổng thống Trump với Nga cũng như khả năng Moscow can thiệp bầu cử Mỹ.

Thành Đạt

Theo NBC