1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Trump gửi lời chúc mừng tới ông Putin

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi lời chúc tới Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi Moscow và phương Tây thực hiện cuộc trao đổi tù nhân lịch sử.

Ông Trump gửi lời chúc mừng tới ông Putin - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở Atlanta, Georgia, cựu Tổng thống Trump nhận định chính quyền ông Putin đã có một thỏa thuận "tuyệt vời" để trao đổi tù nhân với các nước phương Tây.

"Tôi muốn chúc mừng ông Putin vì có một thỏa thuận tuyệt vời như vậy", ông Trump nói.

Ngày 1/8, Nhà Trắng cho biết, 16 công dân phương Tây đã được Nga trả tự do để trở về Mỹ và một số nước châu Âu. Đổi lại, phương Tây trả tự do cho 8 người bị nghi là "điệp viên và đặc vụ Nga" từ các nhà tù ở Mỹ, Na Uy, Đức, Ba Lan, Slovenia.

Đây được xem là cuộc trao đổi tù nhân lịch sử, vì có quy mô lớn nhất trong hàng chục năm qua, kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Mặc dù phía Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi đây là "kỳ tích ngoại giao", tuy nhiên ông Trump nhận định đây là thỏa thuận gây bất lợi cho phía Mỹ. Ông Trump đã chỉ trích chính quyền ông Biden vì đã có một thỏa thuận với nhiều "sai lầm" và có nguy cơ gây ra những tiền lệ xấu trong tương lai.

Theo ông, phía Mỹ đã chịu thiệt thòi trong vụ trao đổi này trong khi đây là thỏa thuận "tuyệt vời" với phía Nga. Ông cho rằng thỏa thuận này kém hơn so với các thỏa thuận trao đổi tù nhân dưới thời ông còn làm tổng thống Mỹ.

Cuộc trao đổi diễn ra tại sân bay Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào rạng sáng 1/8 theo giờ địa phương. Thỏa thuận trao đổi tù nhân được thực hiện sau hơn 18 tháng đàm phán giữa Nga và các nước phương Tây.

Cựu quân nhân thủy quân lục chiến Mỹ Paul Whelan, nhà báo người Mỹ gốc Nga Alsu Kurmasheva, phóng viên Wall Street Journal Evan Gershkovich và nhà hoạt động người Anh gốc Nga Vladimir Kara-Murza đã trở về Mỹ. 

Trong khi đó, Nga nhận lại sĩ quan thuộc Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) Vadim Krasikov, Artem Dultsev, Anna Dultseva, Vadim Konoshchenok, đặc vụ Cơ quan tình báo quân sự (GUR) Mikhail Mikushin, Pavel Rubtsov, "tin tặc" Roman Seleznev, chủ doanh nghiệp Vladislav Klyushin.

Nhà Trắng coi đây là thỏa thuận trao đổi tù nhân phức tạp nhất trong lịch sử giữa Mỹ và Nga và là cuộc trao đổi lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh khi 23 điệp viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) được đổi lấy 4 điệp viên Liên Xô vào năm 1985.

Theo Sputnik