1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ông Trump đòi bồi thường sau khi Tổng thống Biden dừng tranh cử

Thành Đạt

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng đảng Cộng hòa nên được bồi thường vì "hành vi gian lận" của đảng Dân chủ sau khi Tổng thống Joe Biden dừng tranh cử.

Ông Trump đòi bồi thường sau khi Tổng thống Biden dừng tranh cử - 1

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi đã dành thời gian và tiền bạc để tranh đấu với Joe Biden gian dối, ông ấy đã bị đánh giá kém sau cuộc tranh luận tồi tệ và từ bỏ cuộc đua. Bây giờ chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu", ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào tối 21/7.

Theo ông Trump, đảng Cộng hòa phải được bồi thường vì đã chi mọi nguồn lực cho chiến dịch tranh cử đối đầu với ông Biden.

"Chẳng phải đảng Cộng hòa nên được bồi thường cho hành vi gian lận khi mọi người xung quanh Joe Biden, bao gồm cả các bác sĩ của ông ấy và Truyền thông Tin giả, khi họ đều biết rằng ông ấy không có khả năng tranh cử hoặc trở thành Tổng thống hay sao", ông Trump bình luận.

Tổng thống Biden ngày 21/7 thông báo dừng chiến dịch tranh cử, sau khi đối mặt với sức ép ngày càng tăng từ chính các thành viên trong đảng Dân chủ cũng như các cử tri do lo ngại về tuổi tác và vấn đề sức khỏe của ông.

Ngoài ông Trump, các thành viên khác trong đảng Cộng hòa cũng cho rằng, đảng Dân chủ và các phóng viên chính trị đã tham gia vào một hoạt động che đậy nhằm cố tình che giấu tình trạng suy giảm nhận thức của Tổng thống Biden với công chúng.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson kêu gọi Quốc hội điều tra vụ việc, đồng thời cáo buộc đảng Dân chủ đã "ngăn cản người dân nhìn thấy những gì những người thân cận với ông Biden đã nhìn thấy".

"Đảng Dân chủ đã vướng vào một vụ che đậy lớn ở đây. Ông ấy không phải là Joe Biden như 4 năm trước khi tranh cử. Bây giờ ông ấy không có khả năng làm việc đó", ông Johnson nói.

Chủ tịch Hạ viện nói thêm: "Đó không phải lỗi của ông ấy. Không ai có thể kiểm soát việc họ già đi và năng lực của họ suy giảm như thế nào. Nhưng chuyện đó rõ ràng đang xảy ra và đó là điều cần phải giải quyết".

Chỉ ít phút sau khi Tổng thống Biden công bố quyết định rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng hôm 21/7, nghị sĩ Richard Hudson, chủ tịch Ủy ban Quốc hội của đảng Cộng hòa, đã cáo buộc đảng Dân chủ nói dối người dân Mỹ. Ông Hudson lập luận, nếu ông Biden thiếu năng lực để tái tranh cử, ông cũng không thể tiếp tục làm việc trong phần còn lại của nhiệm kỳ tổng thống.

"Đây là một vụ bê bối có quy mô lịch sử. Tổng thống Biden mất năng lực, đảng Dân chủ biết điều đó, và họ đã nói dối người dân Mỹ để che đậy việc đó. Nếu ông Biden không đủ sức khỏe để tham gia chiến dịch tranh cử, ông ấy cũng không đủ sức khỏe để nắm trong tay mật mã hạt nhân", ông Hudson viết trong một bài đăng trên X (trước đây là Twitter).

Tổng thống Biden và các cố vấn hàng đầu của ông liên tục khẳng định ông sẽ tiếp tục là ứng cử viên đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Tuy nhiên, một số thông tin bắt đầu lan truyền rằng ông Biden có thể bỏ cuộc, sau khi ông được chẩn đoán mắc Covid-19 vào tuần trước.

Tuổi tác của cả ông Biden, 81 tuổi và ông Trump, 78 tuổi, đều là mối quan tâm lớn của cử tri. Kết quả cuộc thăm dò hồi tháng 2 của ABC News và IPSOS cho thấy 59% cử tri tin rằng cả hai ứng cử viên đều "quá già" để làm tổng thống.

Theo Newsweek