1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump dẫn điểm so với ông Biden trong thăm dò bầu cử

Thanh Thành

(Dân trí) - Kết quả một cuộc thăm dò mới nhất cho thấy, cựu Tổng thống Donald Trump tiếp tục dẫn trước Tổng thống Joe Biden đến 4 điểm phần trăm trong cuộc đua giả định vào Nhà Trắng năm 2024.

Ông Trump dẫn điểm so với ông Biden trong thăm dò bầu cử - 1

Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump (Ảnh: NewsNation).

Theo kết quả cuộc khảo sát được Emerson College công bố vào ngày 22/11, ông Trump vẫn giữ được 47% sự ủng hộ của mình, trong khi tỷ lệ ủng hộ của ông Biden giảm từ 45 xuống còn 43%.

Khoảng 10% cử tri trong cuộc thăm dò chưa quyết định sẽ bầu cho ai trong hai ứng viên cuối cùng được giả định của cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy nếu thêm một ứng viên của bên thứ ba được đưa vào tình huống giả định, chẳng hạn như ông Robert F. Kennedy Jr ( cháu của cố Tổng thống John Kennedy), ông Cornel West (ứng viên độc lập) hay bà Jill Stein (ứng viên tổng thống của Đảng Xanh) Jill Stein, thì tỷ lệ ủng hộ dành cho cả ông Trump và Biden đều giảm và số lượng cử tri chưa quyết định tăng lên.

Emerson College cho biết, tỷ lệ ủng hộ đối với đương kim Tổng thống Biden sụt giảm là gây chú ý nhất vì vào thời điểm này năm ngoái, ông vẫn đang dẫn trước ông Trump. Tỷ lệ ủng hộ tổng thống giảm đáng kể nhất đến từ các cử tri nữ. 

"Tháng 11 năm ngoái, ông Biden đã dẫn trước ông Trump 4 điểm, trong khi vào tháng 11 này, ông ấy kém 4 điểm", ông Spencer Kimball, Tổng Giám đốc điều hành của Emerson College, cho biết.

Theo ông Kimball, một số nhóm chủ chốt đã thay đổi trong năm qua: vào thời điểm này năm ngoái, ông Biden có được 7 điểm từ cử tri nữ nhưng con số này đã giảm xuống còn 1 điểm trong năm nay.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy Tổng thống Biden bị giảm sự ủng hộ từ cử tri da màu. Trong số cử tri da màu, ông Biden mất 15 điểm, còn trong số cử tri gốc Tây Ban Nha hoặc Latinh, ông mất 11 điểm. Các cuộc thăm dò cũng cho thấy, Tổng thống Biden cũng mất 13 điểm từ các cử tri dưới 50 tuổi.

Nói chung, cử tri nói rằng rất hào hứng với cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Chỉ có 36% cử tri nói là không. Emerson College cũng lưu ý, tỷ lệ quan tâm đến cuộc bầu cử là rất khác, tùy theo từng ứng viên. Trong đó, 46% cử tri ủng hộ ông Trump nói rằng họ rất hào hứng với cuộc bầu cử sắp tới, so với chỉ 29% cử tri ủng hộ Tổng thống Biden.

Khi đối đầu với ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Nikki Haley, Tổng thống Biden và cựu Thống đốc bang Nam Carolina đều có tỷ lệ ủng hộ là 38%. Trong khi đó, 1/4 số cử tri cho biết họ chưa quyết định.

Theo The Hill