1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Ông Trump có thể rút 20.000 quân Mỹ khỏi châu Âu

Thành Đạt

(Dân trí) - Các nước châu Âu đang xem xét khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rút 20.000 binh lính khỏi khu vực này.

Ông Trump có thể rút 20.000 quân Mỹ khỏi châu Âu - 1

Quân đội NATO tập trận (Ảnh: Getty).

Báo Washington Post dẫn lời 3 nhà ngoại giao châu Âu cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể sẽ rút khoảng 20.000 quân nhân Mỹ khỏi châu Âu.

"Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu tại một thời điểm nào đó những quân nhân này quay trở lại căn cứ của họ ở Mỹ", một nhà ngoại giao NATO tiết lộ.

Các nhà phân tích tin rằng nếu quân đội châu Âu được gửi đến Ukraine để hỗ trợ lệnh ngừng bắn, điều này cũng có thể cản trở nỗ lực của Mỹ nhằm lấp đầy khoảng trống ở các khu vực khác. Vấn đề này sẽ trở thành một phần trong các cuộc đàm phán của châu Âu với chính quyền Trump.

Mỹ hiện duy trì lực lượng chủ chốt ở châu Âu, tham gia các hoạt động chỉ huy và kiểm soát. Theo Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, số lượng quân nhân Mỹ ở châu Âu dao động trong khoảng từ 75.000 đến 105.000 người kể từ năm 2022. Khoảng 63.000 người trong số này đồn trú cố định tại châu Âu, trong khi số còn lại được luân chuyển.

Theo các nhà phân tích và quan chức, ngoài việc triển khai quân nhân, Mỹ còn cung cấp các trang thiết bị công nghệ cao mà châu Âu chưa thể đáp ứng, bao gồm các hệ thống giám sát và tấn công tầm xa.

Trước khi thắng cử, Tổng thống Trump đã chỉ trích châu Âu chi ít viện trợ cho Ukraine hơn Mỹ.

Tại Hội nghị An ninh Munich, Đặc phái viên Mỹ về Ukraine và Nga Keith Kellogg cho biết ông không thấy vai trò của châu Âu tại bàn đàm phán về Ukraine. Điều này đã gây ra sự phẫn nộ và chỉ trích trong nội bộ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Tuần này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã đến thăm Mỹ. Chuyến thăm của hai nhà lãnh đạo châu Âu diễn ra trước cuộc tranh cãi giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng.

Pháp cảnh báo nguy cơ chiến tranh ở châu Âu

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot hôm 3/3 cảnh báo nguy cơ chiến tranh ở châu Âu đã lên đến mức cao chưa từng thấy.

"Nguy cơ chiến tranh ở lục địa châu Âu, trong Liên minh châu Âu, chưa bao giờ cao đến vậy khi trong gần 15 năm qua, mối đe dọa vẫn tiếp tục tiến gần hơn đến chúng ta, tiền tuyến vẫn tiếp tục tiến gần hơn đến chúng ta", ông Barrot cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Những phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, đặc biệt sau cuộc đấu khẩu công khai giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ, Ukraine.

Cuộc họp căng thẳng hôm 28/2, trong đó Tổng thống Zelensky hoài nghi cách tiếp cận của Tổng thống Trump trong việc đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột Ukraine, đã làm dấy lên lo ngại về tương lai của sự ủng hộ mà Mỹ có thể dành cho Kiev cũng như sự thống nhất của liên minh xuyên Đại Tây Dương.

Ngoại trưởng Barrot cho rằng tình hình này đã trở thành lời cảnh tỉnh đối với một số nhà lãnh đạo châu Âu. Ông cho biết "những gì chúng ta đang chứng kiến ngày hôm nay là sự thức tỉnh của một bộ phận người châu Âu từ chối nhìn nhận thực tế của mọi việc".

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chủ trì một hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo châu Âu tại London vào ngày 2/3. Ông cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhất trí lập một kế hoạch hòa bình cho Ukraine để trình lên Mỹ.

Tổng thống Macron xác nhận kế hoạch này sẽ bao gồm lệnh ngừng bắn trong một tháng, áp dụng cho các cuộc tấn công trên không và trên biển nhưng không áp dụng cho giao tranh trên bộ.

Theo Washington Post, Pravda