1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump chuyển xuống tầng hầm Nhà Trắng, khuyên người Mỹ “đừng sợ” Covid

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump kêu gọi người Mỹ “đừng sợ” Covid-19, ngay sau khi ông xuất viện trở về Nhà Trắng.

Ông Trump khuyên người Mỹ “đừng sợ” Covid-19
Ông Trump chuyển xuống tầng hầm Nhà Trắng, khuyên người Mỹ “đừng sợ” Covid - 1

Tổng thống Trump bỏ khẩu trang khi đứng ở ban công của Nhà Trắng. (Ảnh: New York Times)

“Đừng để Covid-19 chi phối bạn. Đừng sợ nó. Bạn sẽ đánh bại nó. Chúng ta có thiết bị y tế tốt nhất. Chúng ta có những loại thuốc tốt nhất, tất cả đều được phát triển gần đây", Tổng thống Trump nói trong đoạn video được quay tại Nhà Trắng và chia sẻ trên mạng xã hội Twitter hôm 5/10.

"Đừng để nó thống trị bạn. Đừng để nó chi phối cuộc sống của bạn. Đừng để điều đó xảy ra", Tổng thống Mỹ nói trong khi không đeo khẩu trang.

Tổng thống cho biết ông cảm thấy “khỏe hơn 20 năm trước đây” sau khi được các bác sĩ tại bệnh viện quân y Walter Reed tại bang Maryland điều trị - nơi ông bắt đầu nhập viện hôm 2/10 sau khi xuất hiện các triệu chứng mắc Covid-19.

Tổng thống cũng nói rằng ông bị nhiễm virus vì là người “tiên phong” lãnh đạo đất nước.

“Tôi tiên phong. Tôi dẫn đầu. Nhà lãnh đạo nào cũng sẽ làm những gì tôi đã làm. Tôi biết có rủi ro, có nguy hiểm. Nhưng không sao cả. Bây giờ tôi đã ổn hơn và có thể tôi đã có miễn dịch. Tôi không biết nữa. Nhưng đừng để điều đó chi phối cuộc sống của bạn. Hãy cứ ra ngoài, nhưng cẩn trọng", Tổng thống Trump nói thêm.

Đề cập tới cuộc chiến chống Covid-19, Tổng thống Trump nói rằng ông đã “học được nhiều về virus corona”. Trước đó, ông nhập viện với các triệu chứng mệt mỏi, sốt và khó thở. 

Ông Trump xuất viện, tuyên bố trở lại đường đua với Biden

Tổng thống Trump đã xuất viện vào chiều tối 5/10 sau 3 ngày nhập viện điều trị. Ông thông báo trên Twitter rằng ông cảm thấy “khỏe thực sự”.

“Đừng sợ Covid-19. Đừng để nó chi phối cuộc sống của bạn. Dưới thời chính quyền Trump, chúng ta đã phát triển được một số loại thuốc và kiến thức tuyệt vời. Tôi cảm thấy khỏe hơn chính mình cách đây 20 năm", ông Trump viết trên Twitter.

Tuy nhiên, các bác sĩ cho đến nay vẫn chưa bình luận liệu phổi của Tổng thống Trump bị ảnh hưởng như thế nào sau khi mắc Covid-19, cũng như không tiết lộ lần cuối cùng ông Trump âm tính với vi rút corona. 

Tại cuộc họp báo ngày 5/10, Sean Conley, bác sĩ riêng của Tổng thống Trump tại Nhà Trắng, cho biết ông Trump vẫn chưa bình phục hoàn toàn.

“Mặc dù tổng thống vẫn chưa bình phục hoàn toàn, nhưng đội ngũ y tế và tôi đồng ý rằng các chẩn đoán của chúng tôi, và quan trọng nhất là tình trạng bệnh lý của tổng thống, cho phép ông về nhà an toàn - nơi ông được hỗ trợ chăm sóc y tế đẳng cấp thế giới 24/7”, bác sĩ Conley cho biết.

Ông Conley cũng cho biết Tổng thống Trump vẫn chưa trở lại làm việc ngay lập tức. Trong khi đó, CNN đưa tin ông Trump sẽ làm việc tại văn phòng tạm thời cạnh phòng y tế ở tầng hầm của Nhà Trắng để gần các bác sĩ hơn.

Văn phòng này cho phép tổng thống ở khu chính của Nhà Trắng và tách khỏi Cánh Tây - nơi các cố vấn làm việc và đang phát hiện ngày càng nhiều ca mắc Covid-19. Tại Cánh Tây, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany là cố vấn mới nhất của ông Trump thông báo mắc Covid-19 hôm 5/10.

Một số bác sĩ của Tổng thống Trump và các cố vấn của ông vẫn lo ngại việc ông rời bệnh viện quá sớm. Họ cảnh báo rằng ông Trump, 74 tuổi, có thể nhập viện lần 2 do vẫn còn vi rút trong cơ thể hoặc do tác dụng phụ của các loại thuốc thử nghiệm được sử dụng trong quá trình điều trị.

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden cho biết ông rất “vui” khi Tổng thống Trump dường như “khỏe” trở lại. Tuy nhiên, ông Biden lo ngại việc ông Trump khuyên người Mỹ không nên “sợ” Covid-19.

“Có khoảng 1.000 người nhiễm vi rút corona mỗi ngày. Đó là mối lo ngại lớn. Tôi hy vọng sẽ không có ai mang suy nghĩ trong đầu rằng đây không phải là vấn đề. Nó là vấn đề nghiêm trọng. Đó là đại dịch toàn cầu”, ông Biden nói.