1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump cảnh báo Iran sau khi đại sứ quán Mỹ ở Baghdad hứng "mưa" rocket

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công rocket nhằm vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad cuối tuần trước và cảnh báo Tehran sẽ phải chịu trách nhiệm nếu có thiệt hại về người.

Ông Trump cảnh báo Iran sau khi đại sứ quán Mỹ ở Baghdad hứng mưa rocket - 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Theo Sputnik, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/12 bất ngờ bình luận trên tài khoản Twitter rằng: "Đại sứ quán của chúng ta ở Baghdad hôm 20/12 đã bị tấn công bằng một số quả rocket. Đoán xem chúng từ đâu: IRAN. Giờ chúng tôi nghe thấy có những âm mưu nữa nhằm chống lại lực lượng của Mỹ ở Iraq".

Ông Trump cảnh báo: "Một số lời khuyên hữu nghị dành cho Iran đó là: Nếu còn công dân Mỹ nào thiệt mạng, tôi sẽ buộc Iran phải chịu trách nhiệm. Hãy suy nghĩ kỹ".

Dòng bình luận đăng kèm một bức ảnh cho thấy 3 quả rocket cỡ 107mm với ngòi nổ được tháo rời, trên thân có các thông số bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, ông Trump không đưa thêm bất cứ bằng chứng cụ thể nào để cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công.

Ông Trump cảnh báo Iran sau khi đại sứ quán Mỹ ở Baghdad hứng mưa rocket - 2
Bức ảnh 3 quả rocket được ông Trump đăng tải. (Ảnh: Twitter)

Hôm 20/12, hơn 20 quả rocket đã nhằm vào Vùng Xanh ở Baghdad (Iraq), nơi có đại sứ quán Mỹ và một số cơ sở quan trọng khác. Theo thông tin ban đầu không có công dân Mỹ nào thiệt mạng hay tử vong trong vụ tấn công. Người phát ngôn Bộ chỉ huy trung tâm của Mỹ cho rằng, vụ tấn công do lực lượng cực đoan được Iran hậu thuẫn tiến hành. Iran đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc và kêu gọi phía Mỹ không leo thang căng thẳng.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Mỹ cuối tuần trước điều tàu ngầm hạt nhân USS Georgia cùng tàu tuần dương USS Port Royal và USS Philippine Sea đến vịnh Ba Tư. Động thái này nhằm đề phòng nguy cơ Iran có thể có các hành động trả thù nhằm vào lực lượng của Mỹ tròn 1 năm sau vụ tướng Vệ binh Cách mạng Iran Qassem Soleimani thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ.

8 quả rocket nhắm vào Đại sứ quán Mỹ tại Iraq, Baghdad rung chuyển