1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Ông Trump cân nhắc cấp lá chắn phòng không Patriot cho Ukraine

Dung Nguyễn

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ xem xét cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, đồng thời phủ nhận đã thảo luận về ngừng bắn với Tổng thống Zelensky bên lề hội nghị NATO.

Ông Trump cân nhắc cấp lá chắn phòng không Patriot cho Ukraine - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp báo sau khi gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Hà Lan bên lề thượng đỉnh NATO ngày 25/6, ông Trump cho biết hệ thống Patriot "rất khó có được" và Mỹ cũng cần chúng. Ông cho hay một số hệ thống đang được chuyển tới Israel nhưng sẽ xem xét khả năng cung cấp cho Ukraine.  

Trước đó, ông Zelensky khẳng định sẵn sàng mua hệ thống này để "hỗ trợ các nhà sản xuất vũ khí Mỹ" nếu Washington từ chối viện trợ. Ukraine hiện có 6 hệ thống Patriot hoạt động, chủ yếu do Mỹ và Đức tài trợ. Kiev đặt mục tiêu có tổng cộng 25 hệ thống, với chi phí ước tính 15 tỷ USD cho 10 hệ thống bổ sung.  

Tuy nhiên, hiệu quả của Patriot trước vũ khí Nga vẫn là vấn đề tranh cãi. Phát ngôn viên Không quân Ukraine Yury Ignat thừa nhận rằng hệ thống này có những hạn chế đáng kể.  

Bên cạnh đó, ông Trump phủ nhận đã thảo luận về ngừng bắn với ông Zelensky, trái ngược với tuyên bố trước đó của nhà lãnh đạo Ukraine rằng hai bên đã bàn cách "đạt được hòa bình thực sự". Ông nói: "Không, tôi chỉ muốn biết tình hình của ông ấy thế nào".  

Tổng thống Mỹ tiết lộ kế hoạch nói chuyện với ông Putin để chấm dứt xung đột, nhưng không nêu thời điểm cụ thể. Ông cũng thừa nhận việc giải quyết xung đột không dễ dàng, mô tả ông Putin "khó tính hơn dự kiến" và thẳng thắn rằng ông "cũng có vài vấn đề với ông Zelensky".  

Khi được hỏi về cam kết 5 tỷ USD viện trợ quân sự của NATO cho Ukraine, ông Trump chỉ nhấn mạnh xung đột cần kết thúc. 

Từ khi nhậm chức vào tháng 1, ông Trump liên tục kêu gọi giải pháp đàm phán cho xung đột Ukraine. Trong khi đó, Moscow khẳng định sẵn sàng đàm phán "không điều kiện tiên quyết", nhưng nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải phản ánh hiện trạng chiến trường và đảm bảo trung lập của Ukraine.  

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Ukraine đẩy mạnh yêu cầu vũ khí phương Tây, trong khi Nga cảnh báo viện trợ quân sự chỉ kéo dài xung đột. Giới phân tích nhận định, khoảng cách giữa các bên vẫn rất lớn khi Ukraine kiên quyết đòi lấy lại toàn bộ lãnh thổ, còn Nga yêu cầu công nhận những vùng đã sáp nhập.

Theo Guardian