1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump, bà May không được mời dự đám cưới Hoàng tử Harry

Ngoài Thủ tướng Anh Theresa May, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người tiền nhiệm Barack Obama cũng không nằm trong danh sách khách mời đám cưới của Hoàng tử Anh Harry vào ngày 19-5 tới.

Telegraph dẫn nguồn tin chính phủ cho biết Hoàng tử Anh Harry và vị hôn thê người Mỹ Meghan Markle sẽ tổ chức tiệc cưới vào ngày 19-5 tới. Nguồn tin cho biết, Thủ tướng Anh Theresa May, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người tiền nhiệm Barack Obama hiện không nằm trong danh sách khách mời đám cưới của cặp đôi hoàng gia này.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Anh Theresa May không nằm trong danh sách khách mời đám cưới Hoàng tử Harry vào ngày 19-5. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Anh Theresa May không nằm trong danh sách khách mời đám cưới Hoàng tử Harry vào ngày 19-5. Ảnh: AP

Lý do Thủ tướng May không có tên trong danh sách khách mời được giải thích khá đơn giản: Hoàng tử Harry và vợ sắp cưới Meghan Markle sẽ không có danh sách chính thức các lãnh đạo chính trị được mời dự đám cưới.

“Quyết định đã được đưa ra là danh sách chính thức các nhà lãnh đạo chính trị - cả Anh lẫn quốc tế - không được mời dự đám cưới Hoàng tử Harry và bà Markle… Chính phủ Anh đã được tham vấn về quyết định do Hoàng gia Anh đưa ra” - phát ngôn viên cung điện Kensington cho hay.


Hoàng tử Anh Harry và vị hôn thê người Mỹ Meghan Markle. Ảnh: Twitter

Hoàng tử Anh Harry và vị hôn thê người Mỹ Meghan Markle. Ảnh: Twitter

Như tờ Telegraph giải thích như trên, vì vậy danh sách khách mời sẽ khá hạn chế, chỉ gồm những ai có mối quan hệ trực tiếp với cặp đôi này. Sự hạn chế này liên quan tới hai yếu tố: Một là quy mô nhà thờ thánh George khá nhỏ và hai là Hoàng tử Harry không phải người trực tiếp kế vị ngai vàng.

Theo Thái Lai

Pháp luật TP.HCM