1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ông Tony Blair có thể làm chủ tịch Ngân hàng thế giới

(Dân trí) - Một nhà kinh tế hàng đầu của Mỹ ngày 18/5 tiết lộ, Thủ tướng sắp từ chức Tony Blair là ứng cử viên nặng kí cho chức chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) thay thế ông Paul Wolfowitz, một dấu hiệu cho thấy Washington coi Blair như một “công dân Mỹ danh dự”.

Joseph Stiglitz, nhà kinh tế học từng đoạt giải Nobel, cựu phó chủ tịch của WB, tiết lộ: “Tony Blair rõ ràng đang được cân nhắc cho vị trí của ông Wolfowitz sẽ ra đi vào cuối tháng tới”.

 

Thông tin trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch Wolfowitz tuyên bố từ chức, kết thúc nhiều tuần tranh cãi căng thẳng về chuyện đi hay ở của ông trong nội bộ ban giám đốc, ban nhân sự của ngân hàng xung quanh việc Chủ tịch tăng lương và thăng chức cho bạn gái làm cùng cơ quan.

 

Bình luận của nhà kinh tế Stiglitz càng làm tăng thêm

Ông Tony Blair sẽ chính thức từ chức lãnh đạo Công đảng và thủ tướng Anh vào cuối tháng 6. Hiện ông Blair chưa tiết lộ sẽ làm gì sau khi thôi việc nhưng theo một số tờ báo lớn của Anh, ông Blair có thể sẽ tham gia các hoạt động từ thiện tại châu Phi và Trung Đông.

những suy đoán sôi nổi giữa các nhà tư bản thế giới về vị chủ tịch tiếp theo của WB - tổ chức cho vay khoảng 5 tỉ bảng Anh không lấy lãi cho các quốc gia nghèo thông qua Quĩ hỗ trợ phát triển quốc tế.

 

Theo truyền thống, Ngân hàng thế giới thường được một người Mỹ điều hành, do nền kinh tế lớn nhất thế giới này chiếm 17% lá phiếu trong ban giám đốc và có đủ khả năng đưa ra quyền phủ quyết. Nhưng việc đề cử tên của Blair được xem là một dấu hiệu chấp thuận của Washington dành cho một nhà lãnh đạo châu Âu vốn là đồng minh quân sự và chính trị thân cận nhất của Mỹ.

 

Tại Anh và châu Âu, những tay cá cược chuyên nghiệp ngay lập tức đã đổ xô đi đánh cá cơ hội Tony Blair trở thành chủ tịch WB. Tuy nhiên, hãng cá cược nổi tiếng Ladbrokes có trụ sở tại Anh cuối ngày 18/5 cho biết, ứng cử viên tiềm năng nhất là ông Ashraf Ghani, hiện đang là hiệu trưởng đại học Kabul. Ông Ghani là cựu bộ trưởng tài chính Afghanistan và từng là ứng cử viên cho chức tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

 

Trong khi đó, một số tờ báo lớn của Mỹ lại tiết lộ 2 ứng cử viên tiềm năng thay thế ông Paul Wolfowitz là Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Robert Zoellick và Thứ trưởng Bộ tài chính Robert Kimmitt.

 

VTH

Theo Foxnews

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm