1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Thaksin đưa đề nghị bất ngờ giữa lúc Thái Lan căng mình chống Covid-19

Minh Phương

(Dân trí) - Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra tuyên bố ông sẵn sàng giúp Thái Lan đàm phán mua vắc xin ngừa Covid-19 nếu chính phủ đề nghị ông giúp đỡ.

Ông Thaksin đưa đề nghị bất ngờ giữa lúc Thái Lan căng mình chống Covid-19 - 1
Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (Ảnh: Reuters).

Thông qua ứng dụng mạng xã hội Clubhouse, tuần trước, cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, người đang sống lưu vong, nói rằng nếu chính phủ Thái Lan cần ông giúp đỡ để mua vắc xin, trong đó có vắc xin Sputnik V từ Nga, ông sẵn sàng giúp đàm phán.

"Các vị có muốn tôi nói chuyện với Tổng thống Putin để chúng ta có thể đưa vắc xin Sputnik V về nước hay không? Hãy nói với tôi, chúng ta có thể giúp đỡ nhau, nhưng chính phủ cũng phải đảm bảo rằng việc phân phối phải được tiến hành một cách rộng rãi, nhanh chóng, chứ không chỉ tập trung vào một số cụm dịch", ông Thaksin bình luận trên Clubhouse.

Ông Thaksin cũng gợi ý, chính phủ Thái Lan nên đề nghị chủ các doanh nghiệp lớn của nước này hỗ trợ mua vắc xin cho người dân.

Đề nghị của ông Thaksin gây chú ý trong bối cảnh Thái Lan đang "căng mình" đối phó với đợt bùng phát dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất từ trước đến nay giữa lúc rục rịch kế hoạch mở cửa ngành du lịch trở lại để vực dậy kinh tế.

Chỉ trong vòng 25 ngày của tháng 4, Thái Lan đã ghi nhận hơn 26.000 ca mắc mới, so với chưa đầy 7.000 ca trong cả năm 2020. Chỉ riêng trong ngày 28/4, Thái Lan có thêm hơn 2.000 người mắc Covid-19 và 15 người tử vong, số người tử vong cao nhất kể từ khi dịch bùng phát ở quốc gia Đông Nam Á này.

Số ca nhiễm tăng nhanh bắt đầu khiến nhiều bệnh viện ở thủ đô rơi vào tình trạng thiếu giường bệnh. Ước tính, nếu dịch bệnh không được kiểm soát, các bệnh viện ở Bangkok sẽ không còn giường trống. Để đề phòng kịch bản này, Thái Lan đã lập ra các bệnh viện dã chiến ở Bangkok và một số tỉnh lân cận.

Chính phủ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha bị chỉ trích vì chậm trễ triển khai chương trình sản xuất, phân phối và tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19. Sau những chỉ trích này chính phủ Thái Lan tuần trước cho biết, họ đang cố gắng mua thêm vắc xin của 3 nhà sản xuất gồm Sinovac, AstraZeneca và Pfizer, thay vì 2 nhà sản xuất như trước kia. Đến nay, Thái Lan đã đặt mua gần 2,2 triệu liều vắc xin, khoảng 530.000 người đã được tiêm mũi đầu tiên tính đến tuần trước.

Trong tuần này, Thái Lan cũng lập ra một khu tiêm chủng vắc xin Covid-19 ngay tại sân bay Suvarnabhumi nhằm đẩy nhanh tốc độ chương trình tiêm chủng. Cùng với việc đẩy nhanh tiêm chủng vắc xin, Thái Lan cũng siết chặt các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng. Thủ đô Bangkok cũng đóng cửa hàng loạt trung tâm giải trí và các cơ sở kinh doanh không thiết yếu.

Khi được hỏi về đề nghị của ông Thaksin, Thủ tướng Chan-o-cha đã thẳng thừng từ chối.

Cựu thủ tướng Thaksin bị lật đổ trong một cuộc đảo chính năm 2006. Sau đó ông đã phải sống lưu vong ở nước ngoài để tránh bị kết tội tham nhũng. Ngay cả khi sống lưu vong, ông và em gái là cựu thủ tướng Yingluck được cho là vẫn có sức ảnh hưởng đáng kể thông qua các đồng minh cũng như người thân.