1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc khai mạc Đại hội Đảng

Minh Phương

(Dân trí) - Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 sẽ khai mạc sáng nay 16/10 tại Bắc Kinh, với sự tham gia của khoảng 2.300 đại biểu.

Trung Quốc khai mạc Đại hội Đảng - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Theo Reuters, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc lúc 10h sáng giờ địa phương ngày 16/10 tại Đại lễ Đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh và dự kiến kéo dài đến ngày 22/10.

Gần 2.300 đại biểu đại diện cho hơn 96 triệu đảng viên và hơn 4,9 triệu tổ chức Đảng cấp cơ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tham dự để bầu ra ban lãnh đạo Đảng trong 5 năm tới.

Sự kiện được cho là sẽ mở đầu bằng bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được phát sóng trực tiếp trên truyền hình quốc gia nhằm đánh giá những thành tựu đã đạt được những năm gần đây và vạch ra ưu tiên cho 5 năm tới.

Năm năm tới được đánh giá có ý nghĩa then chốt cho sự mở đầu của Trung Quốc trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng toàn diện đất nước hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.

Trung Quốc khai mạc Đại hội Đảng - 2

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì phiên họp trù bị trước thềm Đại hội Đảng vào chiều 15/10 (Ảnh: China Daily).

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức 5 năm một lần. Theo kế hoạch, sau khi bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 sẽ tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ nhất (Hội nghị Trung ương 1 khóa 20). Sau đó, Ban Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa mới sẽ gặp gỡ báo chí trong nước và nước ngoài.

Chiều 15/10, ông Tập Cận Bình đã chủ trì phiên họp trù bị, thông qua danh sách 243 thành viên Đoàn Chủ tịch, phụ trách giám sát các hoạt động của kỳ đại hội.