1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin từng suýt ra lệnh bắn hạ máy bay chở khách vì nghi đe dọa Thế vận hội Sochi

(Dân trí) - Trong cuộc phỏng vấn mới đây ngay trước thềm cuộc bầu cử, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ, ông từng ra lệnh bắn hạ một máy bay chở 110 người nghi bị cướp và mang bom nhằm vào lễ khai mạc Thế vận hội Sochi năm 2014, theo RT.


Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

"Đây là một chuyện rất tế nhị trong lịch sử Thế vận hội. Tuy nhiên, không phải tự nhiên mà chúng tôi không đề cập đến chuyện này", RT dẫn lời Tổng thống Putin trong bộ phim tài liệu "Putin" của tác giả Andrei Kondrashov mới được công bố.

Người đứng đầu Điện Kremlin kể lại, vào ngày 7/2/2014, khi ông trên đường để tới sân vận động Fisht, nơi diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội Sochi với khoảng 40.000 khán giả, hàng nghìn vận động viên và hàng chục nguyên thủ thế giới đang chờ sẵn, ông bất ngờ nhận được cú điện thoại của quan chức phụ trách an ninh cho Thế vận hội.

Quan chức này thông báo, một máy bay chở khách từ Ukraine đi Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cướp và có bom trên khoang. Máy bay này đề nghị được chuyển hướng sang Sochi, nơi chỉ còn 1 giờ nữa diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội. Ngoài ra, "những kẻ cướp" máy bay không đưa ra bất cứ điều kiện nào khác. Lúc đó, quân đội Nga lập tức triển khai các máy bay chiến đấu để kiểm tra chiếc máy bay nghi bị cướp.

“Tôi hỏi: Thế các anh định làm gì? Và câu trả lời đúng như tôi chờ đợi: Theo đúng kế hoạch đề ra trong những tình huống tương tự - bắn hạ máy bay ", ông Putin nói trong cuộc phỏng vấn.

Ông chủ Điện Kremlin cho biết thêm: "Tôi nói với họ: Hãy hành động theo đúng kế hoạch. Những người đi cùng trên xe hỏi tôi, mọi chuyện ổn không, và tôi đáp: Ổn cả. Chúng tôi tới nơi và đi vào sân vận động". Ông Putin cho biết, trước khi làm rõ mọi việc, ông không thông báo cho các khách mời cũng như cổ động viên tại sân vận động Fisht.


Tổng thống Putin nhận được cuộc gọi thông báo về một máy bay chở khách bị cướp và có thể đe dọa Thế vận hội Sochi chỉ 1 giờ trước khi lễ khai mạc bắt đầu. (Ảnh: Getty)

Tổng thống Putin nhận được cuộc gọi thông báo về một máy bay chở khách bị cướp và có thể đe dọa Thế vận hội Sochi chỉ 1 giờ trước khi lễ khai mạc bắt đầu. (Ảnh: Getty)

Khoảng 5-7 phút sau đó, ông nhận được cuộc gọi thứ hai từ quan chức an ninh. "Cũng chính vị quan chức đó. Ông ấy nói với tôi rằng, đó chỉ là chuyện vớ vẩn của một kẻ say rượu, máy bay đang bay về Thổ Nhĩ Kỳ và sắp hạ cánh.

Chiếc máy bay trong câu chuyện của ông Putin là một chiếc Boeing 737 chở theo 110 người. Máy bay chở khách này đã được các máy bay của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ hộ tống hạ cánh an toàn xuống sân bay của Thổ Nhì Kỳ sau khi đi vào không phận nước này.

Khi được hỏi về cảm xúc lúc giữa 2 cuộc gọi với quyết định cương quyết, ông Putin chỉ mỉm cười và nói: "Đó là điều mà tôi không muốn nói tới".

Minh Phương

Theo RT