1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin tính toán gì khi nói thích ông Biden làm Tổng thống Mỹ?

Quốc Đạt

(Dân trí) - Việc ông Putin tuyên bố muốn ông Joe Biden thắng cử tổng thống Mỹ trong năm nay nằm trong "tính toán chính xác" của nhà lãnh đạo Điện Kremlin, theo một số cơ quan truyền thông Nga.

Ông Putin tính toán gì khi nói thích ông Biden làm Tổng thống Mỹ? - 1

Ông Putin gặp Tổng thống Biden tại Geneva năm 2021 (Ảnh: New York Times).

Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình nhà nước Nga hôm 14/2, ông Putin nói dù không đồng ý với các chính sách của ông Biden, nhưng Tổng thống thứ 46 của Mỹ là sự lựa chọn tốt hơn cho nước Nga so với ông Trump.

Theo ông Putin, ông Biden sẽ phù hợp hơn với Nga "bởi vì ông ấy là người giàu kinh nghiệm hơn, dễ đoán và là chính trị gia thuộc thế hệ cũ", trong khi ông Trump khó đoán.

Bình luận này gây ngạc nhiên vì chính quyền ông Biden từ trước vẫn kiên quyết phản đối "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine. Trong khi đó, ông Trump nói rằng việc không được nhà lãnh đạo Nga chọn là một "lời khen".

Một số cơ quan truyền thông Nga cho rằng việc ông Putin ủng hộ ông Biden chỉ mang tính chất "troll", theo Julia Davis, người sáng lập nhóm giám sát Russian Media Monitor. "Troll" là hành vi cố ý đưa ra thông tin trái chiều để tạo ra tranh cãi.

Tuy nhiên, người dẫn chương trình Vladimir Solovyov của Nga nói rằng không phải ngẫu nhiên mà ông Putin nói thích ông Biden và cho rằng bình luận ấy ẩn chứa đầy "bom mìn thông tin".

"Họ nói đó là trò troll. Không, đây không phải là trò troll", ông Solovyov nói trong buổi phát sóng hôm 14/2 của chương trình truyền hình Evening With Vladimir Solovoyv. "Đó là một tính toán chính xác".

Ông Solovyov nói rằng những bình luận của ông Putin về ông Biden và ông Trump ẩn chứa "số lượng lớn bom thông tin và mìn được gài gắm cẩn thận".

Nhà khoa học chính trị người Nga Dmitry Evstafiev, người tham gia chương trình hôm 14/2 cùng ông Solovyov, bổ sung: "Nga thường bị chỉ trích vì không có khả năng thực hiện chiến tranh thông tin. Chúng ta đã thua trong nhiều tình huống liên quan đến chính trị và thông tin. Nhưng tôi xin nói là chúng ta đang dần tiến bộ".

Ông Putin tính toán gì khi nói thích ông Biden làm Tổng thống Mỹ? - 2

Tổng thống Putin trả lời phỏng vấn với phóng viên đài truyền hình nhà nước Nga Rossiya 1 tại Moscow vào ngày 14/2 (Ảnh: Điện Kremlin).

Một số cơ quan báo chí phương Tây cũng cố gắng suy luận ẩn ý đằng sau phát ngôn của ông Putin.

Theo New York Times, một số nhà bình luận cho rằng bình luận của ông Putin là sự khiêu khích hoặc có lẽ là cách vòng vo để ngầm hạ uy tín chiến dịch tranh cử của ông Biden.

Nhưng tờ báo cũng chỉ ra khả năng bình luận của ông Putin còn nhằm kiểm soát căng thẳng với Mỹ vào thời điểm có những diễn biến khác đe dọa làm trầm trọng thêm căng thẳng trong mối quan hệ song phương, như nỗi lo ngại về kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân trên không gian của Nga.

Theo New York Times, bình luận của ông Putin dường như nhằm chìa cành ô liu cho chính quyền ông Biden. Khi được hỏi về sức khỏe của ông Biden, ông Putin có thái độ bảo vệ người đồng cấp Mỹ.

Ông Putin kể lại khi gặp ông Biden ở Thụy Sĩ vào năm 2021, "người ta thường nói rằng ông ấy không đủ năng lực. Tôi chẳng thấy điều gì như thế".

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn nhà báo Mỹ Tucker Carlson, ông Putin cũng hạn chế chỉ trích trực tiếp ông Biden và nói rất ít về ông Trump, đồng thời kêu gọi Washington đàm phán về Ukraine.

Dù tính toán của ông Putin là gì, Nhà Trắng đều nhanh chóng bác bỏ sự ủng hộ của đối phương.

Người phát ngôn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói với các phóng viên rằng: "Tôi nghĩ ông Putin biết rất rõ chính quyền này đang làm gì để chống lại ảnh hưởng của Nga trên toàn thế giới. Ông Putin nên đứng ngoài cuộc bầu cử của chúng tôi".

Theo Newsweek, New York Times