1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Obama tiết lộ "sai lầm tệ hại nhất" khi làm tổng thống

(Dân trí) - Sai lầm tệ hại nhất trong thời gian làm tổng thống đó là thiếu sót trong việc lập kế hoạch cho Libya thời kỳ hậu Muammar Gaddafi sau chiến dịch can thiệp của NATO vào quốc gia Trung Đông này, Tổng thống Mỹ Barack Obama thừa nhận.


Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua 10/4 đã có buổi trả lời phỏng vấn phát sóng trực tiếp với hãng tin Fox News. Khi được hỏi liệu đâu là sai lầm lớn nhất của ông trong thời gian làm tổng thống, ông Obama chia sẻ: “Có lẽ đó là việc không lên kế hoạch cho những ngày sau khi thực hiện điều mà tôi cho là đúng là can thiệp vào Libya”.

Đây không phải là lần đầu tiên trong những tuần gần đây ông Obama đề cập đến Libya và chiến dịch can thiệp của NATO vào quốc gia Trung Đông này nhằm phế truất nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi. Trong một bài phỏng vấn hồi tháng trước với tạp chí The Atlantic, ông Obama nói rằng, Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp khi đó là Nicolas Sarkozy đã bị “xao nhãng nhiều thứ” sau chiến dịch này.

Tổng thống Obama thừa nhận rằng, Libya rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ sau khi ông Gaddafi bị phế truất. Thực tế, Libya hiện chứng kiến một cuộc xung đột giữa hai phe phái đối lập đã từng cùng nhau chiến đấu chống lại ông Gaddafi, và cũng kể từ đó, Libya luôn thiếu vắng một chính phủ thực sự. Lợi dụng tình trạng hỗn loạn này, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng tại đây.

Cả Tổng thống Obama và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đều khẳng định, nguyên nhân dẫn đến sự hỗn loạn này không phải do lật đổ Gaddafi, mà có thể do thất bại trong việc lập nên một chính phủ ổn định ở Libya về sau.

“Đó là bài học mà hiện giờ tôi vẫn áp dụng mỗi khi được hỏi về việc can thiệp quân sự. Đó là liệu chúng tôi đã lập sẵn kế hoạch về sau hay chưa”, ông Obama đã nói như vậy khi trả lời phỏng vấn hãng tin BBC cách đây 2 tuần.

Ngược lại, ông Obama cũng cho rằng, thành công lớn nhất của ông đó là những hành động ngay sau khi ông nhận nhiệm sở vào năm 2008 và vực dậy nền kinh tế Mỹ.

Ngoài vấn đề sai lầm lớn nhất và thành tựu lớn nhất trong thời gian làm tổng thống, ông Obama cũng chia sẻ với Fox News nhiều vấn đề khác. Liên quan đến việc cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton gặp rắc rối do dùng email cá nhân để làm công vụ, ông Obama nói rằng, bà Hillary chưa bao giờ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia trong quá trình sử dụng email cá nhân khi còn đương chức. "Tôi cho rằng điều quan trọng là nhìn nhận vấn đề một cách tổng thể. Bà ấy đã phục vụ đất nước trong bốn năm trên cương vị ngoại trưởng và đã thực hiện công việc này một cách xuất sắc", ông Obama nói. Ông cũng nhấn mạnh rằng, ông sẽ không can thiệp vào cuộc điều tra của chính phủ đối với hoạt động này của bà Hillary.

Minh Phương

Tổng hợp