1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Obama mời người tị nạn Syria tới Nhà Trắng nghe thông điệp liên bang

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã mời một người tị nạn Syria tới Nhà Trắng ngồi cùng hàng ghế với Đệ nhất phu nhân Mỹ để dự buổi đọc thông điệp liên bang của ông Obama vào ngày mai 12/1.

Ông Refaai Hamo (phải) và con trai. (Ảnh: Detroit News)
Ông Refaai Hamo (phải) và con trai. (Ảnh: Detroit News)

Vị khách danh dự này là ông Refaai Hamo, một nhà khoa học 55 tuổi, một công dân Syria phải chạy tị nạn năm 2013 và đặt chân đến Detroit vào tháng trước. Ông Hamo sẽ ngồi cùng hàng ghế với Đệ nhất phu nhân Michelle Obama cùng các vị khách danh dự khác.

USA Today là nguồn tin đầu tiên tiết lộ về lời mời của Nhà Trắng dành cho ông Hamo. Đến hôm qua 10/1, Nhà Trắng chính thức xác nhận bằng việc công bố danh sách 23 khách mời - những người đại diện cho các ưu tiên chính sách của ông Obama. Trong số này có Thống đốc bang Connecticut Daniel Malloy, giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella, hạ sỹ Không quân Mỹ Spencer Stone.

Ông Hamo mắc ung thư nhưng lại không có đủ tiền hay bảo hiểm y tế để điều trị. Một chiến dịch quyên góp trên mạng do tài tử Ed Norton phát động đã giúp ông có 450.000 USD để trị bệnh. Vợ và con gái của ông Hamo đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom. Sau đó, ông buộc phải chạy khỏi Syria và sang Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2013 trước khi tìm cách tị nạn tại Mỹ. Ông cùng với 4 người con còn lại hiện sống ở Detroit. Chia sẻ với báo giới khi đặt chân tới Detroit tháng trước, ông Hamo từng nói: “Nếu họ chỉ gọi tôi là tị dân. Tôi sẽ không muốn ở đây. Tôi muốn trở thành một công dân tốt”.

Trong một nội dung đăng trên Facebook của trang blog nổi tiếng Humans of New York tháng trước, ông Obama nói: “Với vai trò một người chồng, một người cha, tôi thậm chí không thể hình dung được những mất mát mà ông đã phải trải qua. Ông và gia đình chính là một nguồn cảm hứng. Tôi biết rằng những người rộng lượng ở Michigan sẽ mở rộng vòng tay hỗ trợ bằng lòng trắc ẩn của họ. Ông vẫn có thể làm nên một sự khác biệt cho thế giới, chúng tôi tự hào vì ông sẽ theo đuổi giấc mơ của mình ở đây. Chào mừng đến với ngôi nhà mới”.

Động thái mời ông Hamo tới Nhà Trắng diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Obama đang nỗ lực bác bỏ kêu gọi của phe Cộng hòa nhằm ngăn chặn người tị nạn Hồi giáo vào Mỹ sau loạt vụ tấn công khủng bố ở Paris và San Bernardino.

Ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất cấm tất cả người Hồi giáo vào Mỹ sau các vụ tấn công nghi ngờ có liên quan tới phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Các nghị sỹ Cộng hòa khác cũng đề nghị cấm cửa đối với người tị nạn Syria. Tuy nhiên, ông Obama và các ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ trong đó có bà Hillary Clinton cho rằng những ý tưởng này là đi ngược lại với các giá trị cốt lõi của nước Mỹ.

Minh Phương

Tổng hợp