1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Obama được phục vụ ăn uống như thế nào trong mỗi chuyến công du?

(Dân trí) - Mỗi chuyến công du nước ngoài của bất kỳ tổng thống Mỹ nào cũng gắn liền với một cơ chế an ninh cực kỳ nghiêm ngặt từ việc di chuyển đến kiểm duyệt thực phẩm.

Tất cả đều được kiểm duyệt

Một vấn đề không kém phần quan trọng nhằm đảm bảo sự an nguy của tổng thống Mỹ trong các chuyến công du nước ngoài đó là các bữa ăn phục vụ tổng thống. Một đội ngũ đầu bếp và nhân viên phục vụ sẽ đảm nhận trách nhiệm mua đồ ăn, nấu nướng, dưới sự giám sát của các mật vụ để chắc chắn rằng không ai có thể can thiệp vào quá trình này.

Trong cuốn sách mang tựa đề “Standing Next to History”, cựu mật vụ Mỹ Joseph Petro tiết lộ, khi tổng thống công du nước ngoài, các đầu bếp tại Nhà Trắng sẽ nhận được thực đơn trước để lên kế hoạch chuẩn bị. Họ sẽ mang nguyên liệu để chuẩn bị cho thực đơn phục vụ tổng thống. Bề ngoài, đồ ăn của tổng thống sẽ giống các thực khách khác, nhưng thực chất, các nhân viên mật vụ đã kiểm soát thực phẩm.


Tổng thống Mỹ Barack Obama thưởng thức bánh mỳ kẹp thịt cùng Thủ tướng Anh David Cameron hồi tháng 3/2012. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Mỹ Barack Obama thưởng thức bánh mỳ kẹp thịt cùng Thủ tướng Anh David Cameron hồi tháng 3/2012. (Ảnh: AFP)

Cách đây vài năm từng nổ ra một cuộc tranh cãi về việc liệu ông Obama nói riêng và các tổng thống tiền nhiệm khác của Mỹ nói chung có một nhân viên riêng chuyên kiểm duyệt đồ ăn trước để đảm bảo an toàn cho họ hay không.

Trong khi Mật vụ Mỹ từ chối bình luận về vấn đề này, cựu bếp trưởng Nhà Trắng Walter Scheib khẳng định, Nhà Trắng có rất nhiều biện pháp an ninh để đảm bảo an toàn cho tổng thống mỗi khi thưởng thức đồ ăn. “Không có cái gì mà Tổng thống dùng lại không được kiểm duyệt kỹ lưỡng”, Scheib nói.

Tháng 11/2010 trước khi Tổng thống Obama đáp máy bay bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ, truyền thông địa phương cho hay, một nhóm bác sỹ từ bệnh viện JJ ở Mumbai đã được cử làm các chuyên viên kiểm duyệt thực phẩm phục vụ cho chuyến thăm của ông Obama. Giám đốc của bệnh viện này cho biết: “Mặc dù Tổng thống Mỹ sẽ mang theo đội kiểm duyệt thực phẩm riêng, nhưng chúng tôi vẫn buộc phải cử một nhóm của mình”. Một trong số những người được điều động vào nhóm này của Ấn Độ cho biết họ phải nếm thử đồ ăn trước và lưu lại mẫu để phục vụ công tác điều tra nếu cần thiết.

Một nhân viên phục vụ người Pháp cho AFP biết, năm 2009, khi gia đình ông Obama đặt chân tới Pháp và dùng bữa tại nhà hàng La Fontaine de Mars, có cả một đội an ninh làm nhiệm vụ kiểm duyệt tất cả các món ăn cho gia đình Tổng thống. Thậm chí khi tổng thống dùng bữa tại một nhà hàng ở địa phương, các mật vụ cũng phải đảm bảo rằng ít người biết địa điểm chính xác mà ông sẽ đến, cũng như thức ăn tại nhà hàng không nhiễm độc với việc theo dõi khi đầu bếp nhà hàng chế biến.

"Chế độ chăm sóc y tế tốt nhất thế giới"

Ông Obama được phục vụ ăn uống như thế nào trong mỗi chuyến công du? - 2

Có lẽ Tổng thống Mỹ Barack Obama không hề nói đùa khi thừa nhận rằng ông là người được chăm sóc y tế tốt nhất thế giới. Thực tế, tại Nhà Trắng luôn có một đội ngũ y tế luôn túc trực để chăm sóc vấn đề sức khỏe cho tổng thống và gia đình của ông cũng như của phó tổng thống.

Theo tờ LA Times, mỗi khi tổng thống công du nước ngoài sẽ có 2 nhóm y tế tháp tùng, trong đó có một nhóm túc trực trên chuyên cơ Air Force One, nhóm còn lại túc trực sẵn tại nơi mà tổng thống sắp tới thăm để “thay ca” cho nhóm kia. Trên chuyên cơ Air Force One cũng được trang bị sẵn các thiết bị y tế để có thể trở thành một phòng phẫu thuật khi cần thiết. Chuyên cơ này cũng mang theo máu dự phòng nhóm AB - nhóm máu của Tổng thống Obama để có thể sử dụng khi cần thiết.

Tất nhiên, nhóm chăm sóc y tế này sẽ cũng có mặt trong đoàn ô tô tháp tùng tổng thống khi di chuyển qua các địa điểm ở nước viếng thăm. Xe của họ đi cách đủ xa xe của tổng thống, phòng trường hợp xảy ra một vụ tấn công nhằm vào xe của tổng thống, họ vẫn có thể làm nhiệm vụ cấp cứu kịp thời. Ngoài ra, các nhân viên y tế này cũng sẽ mặc thường phục để tránh sự chú ý bởi họ cũng có thể trở thành mục tiêu tấn công của những tay súng bắn tỉa, New York Times cho biết.

Ở mỗi nơi tổng thống viếng thăm, nhóm y tế của Nhà Trắng có nhiệm vụ đảm bảo có ít nhất 1 bệnh viện cách đó không quá 20 phút lái xe, hoặc nếu không họ phải đảm bảo luôn có một trực thăng quân sự túc trực sẵn sàng để di chuyển tổng thống đến bệnh viện phù hợp trong trường hợp cần thiết.

Tất cả các bác sỹ của Nhà Trắng đều là bác sỹ trong quân đội từng được huấn luyện chiến đấu và phải trải qua khóa đào tạo bổ sung kéo dài 1 năm trước khi được lựa chọn vào Nhà Trắng.

Minh Phương

Tổng hợp