Moscow cảnh báo đanh thép đòn tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga

(Dân trí) - Moscow tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công do Ukraine thực hiện nhằm vào những mục tiêu của Nga khi Kiev tăng cường tập kích xuyên biên giới.

Moscow cảnh báo đanh thép đòn tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga - 1

Nhà kho của hãng bán lẻ trực tuyến Nga Wildberries ở Krasnodar bốc cháy sau cuộc tấn công của Ukraine vào ngày 22/7 (Ảnh: Kyiv Post).

Nga lên án cuộc tấn công vào dân thường

Trong tuyên bố ngày 28/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo tất cả những người liên quan đến các vụ tấn công do Ukraine thực hiện nhằm vào các xe buýt chở khách tại các khu vực của Nga sẽ phải chịu trách nhiệm.

Bà Zakharova nhắc lại rằng, vào sáng 28/7, tại thành phố Shebekino thuộc tỉnh Belgorod của Nga, lực lượng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công một xe buýt chở khách đang hoạt động trên tuyến cố định. Vụ việc khiến 19 dân thường bị thương, trong đó có 6 người bị thương nặng.

Ngoài ra, một UAV của Ukraine cũng tấn công một xe buýt chở khách tại thành phố Gorlovka thuộc tỉnh Donetsk ở miền Đông Ukraine, nơi Nga đang kiểm soát, khiến 5 người bị thương.

“Chính quyền Kiev tiếp tục tấn công các phương tiện giao thông dân sự, tìm cách trả đũa những người dân vô tội trước các tổn thất ngày càng lớn của họ trên chiến trường", bà Zakharova cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc trong cả hai vụ việc, những người điều khiển UAV của Ukraine “đều nhìn thấy và hiểu rõ rằng họ đang tấn công các mục tiêu dân sự, không liên quan đến quân đội Nga”. Tuy nhiên, bà Zakhrova cho rằng việc “các chỉ huy Ukraine ban hành mệnh lệnh tấn công xe buýt chở khách đã cố ý vi phạm các quy định của luật nhân đạo quốc tế”.

Theo bà Zakharova, Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố các vụ án hình sự liên quan tới các cuộc tấn công này.

"Tất cả những người liên quan đến các vụ tấn công này sẽ phải chịu trách nhiệm, sự trừng phạt là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi kiên quyết lên án hành động mới nhất của chính quyền Kiev nhằm vào dân thường”, bà Zakharova nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga “kêu gọi tất cả các thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, bao gồm các tổ chức quốc tế liên quan và các cơ quan truyền thông độc lập, công khai và dứt khoát lên tiếng trước những hành động của Ukraine”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho rằng phạm vi các hoạt động tấn công của Ukraine ngày càng mở rộng. Theo ông, điều này càng cho thấy sự cần thiết của việc Nga phải hoàn thành mục tiêu trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

“Điều đó một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải giành thắng lợi và hoàn tất chiến dịch quân sự đặc biệt", người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng "mối đe dọa do chính quyền Kiev gây ra phải được ngăn chặn và loại bỏ hoàn toàn”.

Moscow cảnh báo đanh thép đòn tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga - 2

Trung tâm hậu cần của Wildberries ở St. Petersburg bốc cháy trong trận tập kích (Nguồn: Exilenova_plus/Telegram).

Phản ứng của Nga khi Ukraine tấn công các kho hàng

Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga Alexander Maslennikov tuyên bố việc Ukraine tấn công các kho hàng của sàn thương mại điện tử Wildberries trên lãnh thổ Nga là nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm gây bất ổn cho các doanh nghiệp nhỏ và tạo hiệu ứng truyền thông.

"Thứ nhất, các sàn thương mại điện tử được xem là biểu tượng của thói quen tiêu dùng và lối sống ổn định. Các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở này trước hết ảnh hưởng đến dân thường. Khoảng 65% người dùng của Wildberries là phụ nữ trong độ tuổi từ 25-45, những người rõ ràng không phải là các bên tham gia xung đột", ông Maslennikov nói trong cuộc phỏng vấn với báo Vedomosti của Nga.

"Thứ hai, đây là nỗ lực nhằm gây bất ổn cho các doanh nghiệp nhỏ đang hoạt động tích cực trên các sàn thương mại điện tử. Người bán và người mua đều phải chịu thiệt hại khi hàng hóa bị mất, hoạt động kinh doanh bị gián đoạn và phát sinh thêm chi phí", ông nói thêm.

"Thứ ba là hiệu ứng truyền thông. Những vụ hỏa hoạn lớn, thương vong về người, tình trạng giao hàng chậm trễ cùng các khiếu nại từ người bán và người mua tạo ra làn sóng chú ý trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, qua đó thể hiện khả năng của Kiev trong việc tấn công các mục tiêu dân sự tại khu vực của Nga ở châu Âu", quan chức Nga nhấn mạnh.

Ông Maslennikov cho rằng, “việc gián đoạn các quy trình thông thường sẽ gây ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi cung ứng, dẫn đến những tổn thất kinh tế cục bộ”. Theo ông, “đối với các doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ, những thiệt hại này có thể rất lớn, nhưng xét trên quy mô toàn bộ nền kinh tế thì tác động là rất nhỏ”.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng Nga tiếp tục gia tăng, Wildberries - hãng bán lẻ trực tuyến lớn nhất của Nga và thường được so sánh với tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Amazon - đã hứng chịu các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở của công ty này trong nhiều ngày liên tiếp.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng các trung tâm hậu cần này hỗ trợ quân đội Nga.

“Đây là các cơ sở hậu cần của Nga, cụ thể là những nhà kho được sử dụng để cung cấp vật tư quân sự: thiết bị định vị, linh kiện sản xuất UAV và các nguồn cung cấp khác cho quân đội Nga”, ông Zelensky tuyên bố.

Ukraine đã đẩy mạnh đáng kể chiến dịch sử dụng máy bay không người lái tầm xa trong những tuần gần đây, nhằm vào các cơ sở dầu mỏ, nhà kho, các tòa nhà dân cư và nhiều cơ sở hạ tầng khác nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Mục tiêu của Ukraine là nhằm đưa xung đột trở lại lãnh thổ Nga và làm gián đoạn nguồn cung tài chính hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Moscow.

Theo Tass