1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Ông nghị” tát nữ chính trị gia trên truyền hình trực tiếp

(Dân trí) - Các công tố viên Hi Lạp đã phát lệnh bắt giữ một nghị sĩ quốc hội đồng thời cũng là phát ngôn viên đảng Bình minh Vàng vì đánh một nữ chính trị gia ngay trên chương trình truyền hình trực tiếp.

 
Hình ảnh cắt từ video cho thấy ông Kasidiaris đang giơ tay tát một phụ nữ.

Hình ảnh cắt từ video cho thấy ông Kasidiaris đang giơ tay tát một phụ nữ.

Vụ việc xảy ra khi ông Ilias Kasidiaris, người mới đắc cử vào quốc hội Hi Lạp trong cuộc bầu cử hồi tháng trước, có cuộc tranh luận với 2 nữ chính trị gia trong một chương trình truyền hình.

Đại diện của tất cả 7 đảng từng giành ghế quốc hội trong cuộc bầu cử hôm 6/5 đã được mời tham gia dự chương trình.

Đoạn video về vụ việc cho thấy ông Kasidiaris đã hắt một cốc nước vào 1 trong 2 người phụ nữ. Và khi người kia can ngăn, ông này đã đánh bà 3 lần vào mặt.

Ông Kasidiaris có vẻ đã nổi giận khi bà Rena Dourou của đảng cánh tả cực đoan Syriza nhắc tới cáo buộc ông tham gia vào một vụ cướp có vũ trang hồi năm 2007.

Ngay lập tức, ông Kasidiaris đứng phắt dậy và hắt một cốc nước vào bà Dourou.

Khi nữ chính trị gia Liana Kanelli của đảng Cộng sản Hi Lạp (KKE) ném một tờ báo về phía ông, Kasidiaris đáp trả bằng cách vung thẳng tay đánh bà 3 cái liên tiếp vào mặt.

Người dẫn chương trình truyền hình Giorgos Papadakis đã chạy tới chỗ ông Kasidiaris để cố gắng làm ông bớt nổi nóng nhưng không thành.

Các công tố viên sau đó đã phát lệnh bắt ông Kasidiaris.

Đảng Bình minh Vàng cựu hữu chỉ giành chưa tới 7% phiếu bầu, tương đương 21 ghế, trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng trước.

Chính sách chống nhập cư kiên quyết của đảng này đã dẫn tới các cáo buộc phân biệt chủng tộc và xúi giục các cuộc tấn công bạo lực chống lại người nhập cư.

Hệ thống chính trị của Hi Lạp đã rơi vào bế tắc sau khi không đảng nào giành đủ ghế trong quốc hội để thành lập một liên minh trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng trước.

Một cuộc tổng tuyển cử khác dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 17/6 tới.
 
 Xem video:

An Bình
Theo BBC