1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Modi nêu vấn đề lính Trung Quốc thâm nhập biên giới Ấn Độ với ông Tập

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm nay 18/9 cho hay, Thủ tướng Narendra Modi đã nêu vấn đề binh sỹ Trung Quốc thâm nhập biên giới trong cuộc đàm phán với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đang công du Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ nêu vấn đề lính Trung Quốc thâm nhập biên giới với ông Tập
Thủ tướng Modi hôm qua trải thảm đỏ đón ông Tập Cận Bình tới một lều trại xa hoa bên bờ sông ở thành phố Ahmedabad quê nhà ông

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Akbaruddin, vấn đề đã được đưa ra vào tối ngày hôm qua, khi ông Tập có chuyến thăm hiếm có tới Ấn Độ, trong bối cảnh hàng trăm binh sỹ của hai bên đối đầu ở vùng núi xa xôi Himalaya Ladakh.

Vụ thâm nhập đe dọa phủ bóng xuống chuyến công du 3 ngày tới Ấn Độ của ông Tập. Nhà lãnh đạo Trung Quốc dự kiến sẽ có thêm các cuộc đàm phán với Thủ tướng Modi ở New Delhi vào ngày hôm nay và vấn đề dự kiến sẽ tập trung vào củng cố mối quan hệ đầu tư, chiến lược giữa hai nước.

Ngoài ra ông Akbaruddin cho biết vấn đề biên giới cũng dự kiến được nêu ra tiếp trong các cuộc đàm phán vào ngày hôm nay.

“Các cuộc họp thượng đỉnh là dịp để các nhà lãnh đạo đưa ra toàn bộ các vấn đề quan trọng liên quan đến mối quan hệ hai nước”, người phát ngôn cho hay.

Theo mạng NDTV và báo chí Ấn Độ khác, có tới 1.000 lính Trung Quốc đã vượt biên giới ở Chumar, khu vực miền nam của Ladakh.

Các hãng tin cho biết một cuộc gặp giữa đại diện quân đội hai nước đã được tổ chức vào ngày hôm qua về đường biên giới tranh chấp, dài 3380km, được gọi là Đường kiểm soát thực sự, giữa hai nước.

“Khoảng 1.000 lính Trung Quốc hôm qua đã vượt biên vào Ấn Độ”, một nghị sỹ địa phương trong đảng của ông Modi cho biết. “Chính phủ đã cử tăng viện. Một cuộc họp khẩn đã được tổ chức vào đêm qua (nhằm giảm căng thẳng tình hình)”, nghị sỹ giấu tên này cho hay.

Hai nước láng giềng, hiện cùng sở hữu vũ khí hạt nhân, đã có cuộc chiến ngắn những gây đổ máu vào năm 1962 ở bang Arunachal Pradesh, Ấn Độ, tại Đông Himalaya, và hiện vẫn căng thẳng trong vấn đề lãnh thổ.

Mới tháng 4 năm ngoái Ấn Độ đã cáo buộc binh sỹ Trung Quốc thâm nhập sâu vào lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát, dẫn đến 3 tuần căng thẳng và chỉ được giải quyết khi hai bên rút quân.

Các vụ xâm nhập nhỏ trong vòng vài km dọc biên giới tranh chấp thường xuyên xảy ra nhưng việc củng cố thêm một lượng lớn quân ở lãnh thổ tranh chấp này là rất hiếm.

Trung Anh
Theo AFP