1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Miguel Diaz-Canel tái đắc cử Chủ tịch Cuba

Thanh Thành

(Dân trí) - Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đắc cử nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 2 trong một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội vào ngày 19/4 giờ địa phương.

Ông Miguel Diaz-Canel tái đắc cử Chủ tịch Cuba - 1

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel (Ảnh: TNS).

Tại phiên bỏ phiếu, 97,66% nghị sĩ Cuba đã bỏ phiếu bầu chọn ông Miguel Diaz-Canel, 62 tuổi, tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch nước.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Chủ tịch Miguel cảm ơn sự ủng hộ của các nghị sĩ, đồng thời khẳng định cam kết của chính phủ đối với cuộc cách mạng của lãnh tụ Fidel Castro. "Chúng ta phải đảm nhận thách thức to lớn này và không ngừng tiến lên", Chủ tịch Cuba khẳng định.

Tại phiên họp, cựu Chủ tịch Raul Castro, 91 tuổi, em trai của cố lãnh tụ Fidel Castro đã bắt tay chúc mừng ông Miguel ngay sau khi kết quả được công bố.

Quốc hội khóa X của Cuba cũng đã bầu chọn ông Salvador Valdes làm Phó chủ tịch Cuba và ông Manuel Marrero làm Thủ tướng.

Ông Miguel Diaz-Canel, từng là một kỹ sư điện, đến từ thành phố Santa Clara, miền trung Cuba. Ông bắt đầu nhiệm kỳ chủ tịch nước đầu tiên vào năm 2018, thay người tiền nhiệm Raul Castro. Ông hiện cũng đảm nhiệm vị trí Bí thư thứ nhất đảng Cộng sản Cuba.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông đã đưa đất nước vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, cũng như cuộc khủng hoảng kinh tế gần như chưa có tiền lệ. 

"Thực tế hiện nay buộc chúng ta phải làm việc chăm chỉ hơn và tốt hơn, để đáp lại những kỳ vọng của người dân. Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt", Chủ tịch Miguel Diaz-Canel nhấn mạnh trong bài phát biểu sau khi tái đắc cử.

Theo Reuters