Ông Medvedev nêu lý do Ukraine muốn cuộc gặp 3 bên Trump-Putin-Zelensky
(Dân trí) - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mong muốn một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ và Nga để cố hợp pháp hóa địa vị của mình.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: TASS).
"Một cuộc đối thoại 3 bên có nghĩa là ông Zelensky có thể đạt được sự thúc đẩy tính hợp pháp lớn bằng cách dựa vào ảnh hưởng của những người ngồi vào bàn đàm phán", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev bình luận trong một bài đăng trên kênh Telegram ngày 30/5.
Ông Medvedev cũng cho rằng ông Zelensky có thể tận dụng cuộc họp như vậy để trì hoãn bầu cử hơn nữa và thuyết phục giới tinh hoa Ukraine rằng "bây giờ không phải là lúc thay đổi chiến lược giữa chừng".
Trước đó, hôm 27/5, ông Zelensky kêu gọi tổ chức gặp 3 bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
"Nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không thoải mái với cuộc gặp song phương hoặc nếu mọi người muốn đó là cuộc gặp 3 bên, tôi cũng không bận tâm. Tôi sẵn sàng cho bất kỳ hình thức đàm phán nào", nhà lãnh đạo Ukraine cho biết.
Ông cũng nhấn mạnh đã "sẵn sàng" cho cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga và Mỹ.
Theo ông Zelensky, một số địa điểm có thể được cân nhắc cho hội nghị thượng đỉnh tiềm năng, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là "lựa chọn thực tế nhất".
Ngoài ra, Tổng thống Zelensky hối thúc Mỹ áp dụng gói trừng phạt cứng rắn nhằm vào lĩnh vực ngân hàng và năng lượng của Nga.
"Chúng tôi đang chờ lệnh trừng phạt từ Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định nếu Nga không dừng lại, lệnh trừng phạt sẽ được áp dụng. Chúng tôi đã thảo luận hai khía cạnh chính với ông Trump, gồm năng lượng và hệ thống ngân hàng. Liệu Mỹ có thể áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai lĩnh vực này không? Tôi rất mong điều đó sẽ xảy ra", ông nói.
Ngay ngày hôm sau, ông Trump cho biết đã chuẩn bị cho một cuộc họp 3 bên với nhà lãnh đạo Nga và Ukraine "nếu cần thiết".
Phát biểu trong chuyến thăm Kiev hôm 30/5, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết ông tin "có thể kết thúc cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên và thứ hai tại Istanbul bằng một cuộc gặp giữa ông Trump, ông Putin và ông Zelensky".
Hôm 16/5, Nga và Ukraine đã lần đầu tiên đàm phán trực tiếp sau hơn 3 năm. Sau cuộc đàm phán không đạt được đột phá, Moscow đề xuất tiếp tục đàm phán vào ngày 2/6 tới tại Thổ Nhĩ Kỳ khi hai bên đã hoàn tất dự thảo bản ghi nhớ hòa bình.
Ukraine tuyên bố đã hoàn thiện và chuyển bản dự thảo này cho phía Mỹ và Nga. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay, phái đoàn Nga do cố vấn của Tổng thống, ông Vladimir Medinsky, dẫn đầu sẽ đến Istanbul vào ngày 2/6 và mang theo bản dự thảo cùng với các đề xuất ngừng bắn khác.
Hiện chưa rõ nội dung đề xuất mà hai bên đưa ra trong dự thảo, song báo New York Times dẫn các nguồn tin ngày 30/5 cho biết bản ghi nhớ do Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umierov chuyển cho Nga bao gồm các điều khoản về lệnh ngừng bắn trên bộ, trên biển và trên không, đồng thời cũng có điều khoản về việc giám sát lệnh ngừng bắn của “các đối tác quốc tế”.