1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Belarus cảnh báo nguy cơ Thế chiến 3

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Belarus tuyên bố, một cuộc tấn công của NATO vào Belarus sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới và thúc đẩy Minsk triển khai vũ khí hạt nhân để đáp trả.

Belarus cảnh báo nguy cơ Thế chiến 3 - 1

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (Ảnh: Reuters).

"Ngay khi họ tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân. Và Nga cũng sẽ tham gia hỗ trợ chúng tôi", Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói trong cuộc gặp với các sinh viên hôm 27/9.

Tổng thống Lukashenko nhắc lại rằng ông đã từng tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào vào Belarus cũng sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba.

Ông Lukashenko thừa nhận rằng nếu Minsk sử dụng vũ khí hạt nhân, phương Tây có khả năng sẽ đáp trả và nhắm vào cả Nga, điều này sẽ thúc đẩy Moscow khai hỏa toàn bộ kho vũ khí của mình.

"Đây sẽ là một cuộc chiến tranh thế giới. Phương Tây cũng không muốn điều này. Họ chưa sẵn sàng cho điều này. Nhưng chúng tôi nói thẳng với họ rằng, lằn ranh đỏ là biên giới quốc gia. Nếu họ bước vào đó, sẽ có đòn đáp trả ngay lập tức", ông Lukashenko cảnh báo.

Tổng thống Lukashenko kêu gọi giải quyết xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt và "chấm dứt cuộc chiến này" trước khi bất kỳ lằn ranh đỏ nào bị vượt qua.

Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng "mối quan hệ bình thường" có thể được khôi phục theo thời gian và nhấn mạnh rằng cần tránh leo thang hơn nữa. "Chúng ta cần phải đạt được một thỏa thuận", nhà lãnh đạo Belarus nhấn mạnh.

Tổng thống Lukashenko từng khẳng định Belarus không muốn tham gia vào một cuộc chiến tranh với NATO, và không muốn xung đột giữa Nga và Ukraine leo thang. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Belarus sẵn sàng bảo vệ biên giới của mình. Belarus không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev, thay vào đó đã kêu gọi đàm phán.

Dù vậy, khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine vào tháng 2/2022, Belarus đã cho phép quân đội Nga sử dụng lãnh thổ của mình để tiến hành một cuộc tấn công vào Kiev. Mối quan hệ giữa Belarus và Ukraine đã trở nên căng thẳng kể từ đó.

Belarus - một đồng minh của Nga - có đường biên giới dài 1.250km với các nước thành viên NATO là Latvia, Lithuania và Ba Lan.

Năm ngoái, Nga đã triển khai những vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus theo thỏa thuận.

Nga và Belarus nhiều lần cáo buộc phương Tây tìm cách phá hoại nước này, do vậy việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật là cần thiết để răn đe.

Tổng thống Lukashenko hồi tháng 4 cho biết, hàng chục vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga đã được triển khai trên lãnh thổ Belarus theo thỏa thuận cuối năm ngoái giữa ông và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Đây là lần đầu tiên Nga triển khai kho vũ khí hạt nhân bên ngoài biên giới kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991.

Belarus cũng đã thông qua học thuyết quân sự mới, lần đầu tiên cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân.

Theo RT