1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nhà máy hạt nhân Kursk bị tấn công, Nga cảnh báo Ukraine "đùa với lửa"

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga cáo buộc Ukraine hành động nguy hiểm khi tiếp tục tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk.

Nhà máy hạt nhân Kursk bị tấn công, Nga cảnh báo Ukraine đùa với lửa - 1

Nhà máy điện hạt nhân Kursk (Ảnh: Wikimedia).

"Kiev tiếp tục đùa với lửa. Tất nhiên, trong các cuộc tiếp xúc với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), chúng tôi đã thu hút sự chú ý của họ về vấn đề này", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong một cuộc họp báo hôm 4/10, bình luận về các cuộc tấn công mới nhất của lực lượng Ukraine vào Nhà máy điện hạt nhân Kursk ở tỉnh Kursk của Nga.

Trước đó, kênh Shot Telegram ngày 3/10 đưa tin, theo dữ liệu sơ bộ, lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng tấn công Nhà máy điện hạt nhân Kursk ở Kurchatov bằng đạn pháo. Theo kênh Telegram, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ và vật thể này rơi cách nhà máy 5km.

Cơ quan báo chí của tập đoàn Rosenergoatom xác nhận Nhà máy điện hạt nhân Kursk vẫn hoạt động bình thường sau vụ tấn công.

Nhà máy điện hạt nhân Kursk nằm gần thị trấn Kurchatov ở vùng Kursk của Nga. 4 tổ hợp của nhà máy được trang bị lò phản ứng RBMK-1000. Các tổ hợp số 3 và số 4 hiện đang hoạt động, trong khi các tổ hợp số 1 và số 2 đã ngừng hoạt động để tháo dỡ do hết thời hạn sử dụng.

Những lo ngại về tình hình an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Kursk đã phát sinh vào đầu tháng 8 khi Ukraine tiến hành cuộc xâm nhập xuyên biên giới lớn nhất từ trước đến nay vào lãnh thổ Nga.

Nhà máy điện hạt nhân Kursk cách biên giới Ukraine 90km, nơi diễn ra các cuộc giao tranh dữ dội trong những ngày gần đây. Nhà máy Kursk đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện cho một số khu vực lân cận. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy điện hạt nhân của Nga có thể dẫn đến một thảm họa toàn cầu. Ông đề nghị Kiev suy nghĩ về hậu quả có thể xảy ra nếu Moscow đáp trả.

"Đó là những hành động khủng bố rất nguy hiểm. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi đáp trả tương tự. Điều gì sẽ xảy ra với toàn bộ châu Âu", ông Putin nói.

Theo ông Putin, Kiev đã cố gắng tiến hành một cuộc tấn công vào nhà máy Kursk, được cho là có sự tham gia của máy bay không người lái.

Phó đặc phái viên của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky đã cảnh báo rằng sự miễn cưỡng của phương Tây trong việc kiềm chế Kiev có thể gây ra "một sự cố hạt nhân với hậu quả thảm khốc cho toàn bộ châu Âu".

Sau khi tấn công vùng Kursk, quân đội Ukraine đã có những tiến triển ban đầu, nhưng sau đó đã bị chặn lại. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đang đẩy lùi lực lượng Kiev khỏi biên giới. Moscow ước tính thiệt hại của Ukraine ở Kursk lên tới hơn 19.800 binh sĩ kể từ khi bắt đầu cuộc đột kích.

Các quan chức Ukraine tuyên bố mục tiêu chính của chiến dịch Kursk là để thay đổi nhận thức của công chúng Nga và giành được vị thế tốt hơn cho các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow trong tương lai. Tổng thống Putin nói rằng mặc dù Moscow chưa bao giờ loại trừ khả năng đàm phán, nhưng sẽ chỉ đồng ý đàm phán sau khi tất cả các lực lượng Ukraine rút khỏi lãnh thổ Nga.

Theo Tass