1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Kim Jong-un lần đầu trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với truyền thông nước ngoài khi ông đặt chân tới nhà ga Khasan ở biên giới Nga hôm 24/4.

Ông Kim Jong-un lần đầu trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài
Ông Kim Jong-un lần đầu trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài - 1

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trả lời phỏng vấn truyền thông Nga hôm 24/4. (Ảnh: Reuters)

Sáng 24/4, đoàn tàu bọc thép chở nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phái đoàn Triều Tiên đã tới nhà ga Khasan ở biên giới Nga - Triều. Tại đây, ông Kim Jong-un đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với truyền thông nước ngoài.

“Tôi đến nước Nga, mang theo tình cảm ấm áp của người dân đất nước tôi. Tôi đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu khi tôi đến đây. Tôi hy vọng chuyến thăm lần này sẽ thành công và hiệu quả”, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói với truyền thông Nga tại ga Khasan.

“Tôi hy vọng thông qua các cuộc hội đàm với Tổng thống Putin, tôi có thể thảo luận về nhiều vấn đề, đặc biệt là những vấn đề liên quan tới việc kiểm soát và giải quyết tình hình trên bán đảo Triều Tiên cùng với Nga. Tôi tin hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ là cơ hội cho một cuộc đối thoại hiệu quả”, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh.

Sau ga Khasan, đoàn tàu chở ông Kim Jong-un tiếp tục di chuyển đến thành phố Vladivostok (Viễn Đông) để họp thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin. Dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ gặp mặt vào chiều nay tại Đại học Liên bang Viễn Đông trên đảo Russky. Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Nga và Triều Tiên trong 8 năm qua.

Theo hãng tin TASS (Nga), các chủ đề chính trong chương trình nghị sự của cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo gồm giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời đảm bảo an ninh tại khu vực Đông Bắc Á.

Ngoài ra, ông Putin và ông Kim Jong-un có thể sẽ thảo luận về quan hệ song phương, bao gồm các mối liên kết về chính trị, kinh tế, văn hóa và nhân đạo.

Thành Đạt

Theo Yonhap