1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ông Kim Jong-un ra lệnh tăng cường răn đe chiến tranh

Thành Đạt

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiếp tục kêu gọi tăng cường khả năng răn đe chiến tranh giữa lúc căng thẳng leo thang với Mỹ và Hàn Quốc.

Ông Kim Jong-un ra lệnh tăng cường răn đe chiến tranh - 1

Buổi huấn luyện bắn đạn thật của học viên tốt nghiệp Học viện Pháo binh O Jin U ở Triều Tiên (Ảnh: Reuters).

"Như đã nhấn mạnh trong nhiều lần gần đây, các phương tiện hạt nhân chiến lược của Mỹ đã gây ra mối đe dọa ngày càng tăng đối với môi trường an ninh của Triều Tiên. Các mối đe dọa lâu dài đòi hỏi Triều Tiên phải nhanh chóng tăng cường khả năng răn đe chiến tranh và duy trì khả năng phản công toàn diện và nghiêm ngặt của các lực lượng hạt nhân", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/10 dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu trong chuyến thị sát "các căn cứ tên lửa chiến lược".

Theo KCNA, trong chuyến thị sát, ông Kim Jong-un đã xem xét các chức năng và năng lực chính của các hệ thống phóng tên lửa tại các căn cứ tên lửa, cũng như khả năng sẵn sàng hoạt động của các đơn vị tên lửa chiến lược.

Ông Kim Jong-un cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiện đại hóa và củng cố thêm các căn cứ tên lửa, đảm bảo rằng tất cả các cơ sở đều được chuẩn bị đầy đủ để duy trì khả năng phản công mạnh mẽ.

Ông Kim Jong-un ra lệnh tăng cường răn đe chiến tranh - 2

Ông Kim Jong-un thăm căn cứ tên lửa chiến lược (Ảnh: AFP).

Triều Tiên đã gia tăng căng thẳng trong những tuần gần đây trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, bằng cách tiết lộ cơ sở làm giàu uranium, phóng tên lửa đạn đạo và thả bóng bay chở rác qua biên giới Hàn Quốc.

Ngày 22/10, bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un và là quan chức cấp cao của Triều Tiên, đã chỉ trích hành động khiêu khích quân sự của Hàn Quốc và Ukraine.

"Một hành động khiêu khích quân sự chống lại một quốc gia có vũ khí hạt nhân có thể dẫn đến tình huống khủng khiếp, không thể tưởng tượng được đối với các chính trị gia và chuyên gia quân sự ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, dù lớn hay nhỏ", bà Kim Yo-jong cảnh báo.

Bà Kim Yo-jong cho biết Hàn Quốc và Ukraine đã đưa ra "những bình luận liều lĩnh" về các quốc gia có vũ khí hạt nhân, đồng thời nói thêm rằng đây dường như là đặc điểm chung của những quốc gia có sự hậu thuẫn của Mỹ.

Cả Triều Tiên và Nga cho đến nay đều bác bỏ thông tin cho rằng Bình Nhưỡng đã đưa lực lượng quân sự đến chiến trường Ukraine để hỗ trợ Moscow.

Bà Kim Yo-jong cũng lưu ý rằng một cuộc điều tra đang được các cơ quan tình báo Triều Tiên tiến hành để xác định thêm thông tin chi tiết về máy bay không người lái do Hàn Quốc đưa qua thủ đô Bình Nhưỡng và mang theo truyền đơn chống Triều Tiên.

"Không ai biết đòn trả đũa của chúng tôi sẽ được thực hiện như thế nào", bà Kim Yo-jong nói, đồng thời tuyên bố "rất nhiều rác mang động cơ chính trị" do Hàn Quốc gửi đi cũng đã được phát hiện ở "nhiều nơi" trên lãnh thổ Triều Tiên.

Theo Yonhap

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm