1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un cùng con gái thị sát tập trận quân sự

Thành Đạt

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên cùng con gái đã theo dõi tập trận mô phỏng cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật vào cuối tuần qua.

Ông Kim Jong-un cùng con gái thị sát tập trận quân sự - 1

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và con gái Kim Ju-ae theo dõi một cuộc tập trận tên lửa trong bức ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố hôm 20/3 (Ảnh: Reuters).

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ đạo cuộc tập trận mô phỏng phản công hạt nhân chiến thuật trong 2 ngày 18-19/3.

Các bức ảnh do truyền thông Triều Tiên đăng tải cho thấy Kim Ju-ae, con gái ông Kim Jong-un, cũng giám sát cuộc tập trận cùng cha. Trước đó, ông Kim Jong-un từng đưa con gái tham gia các sự kiện quan trọng của Triều Tiên.

"Nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc để quân nhân làm quen với mọi tình huống bất ngờ và giúp họ chuẩn bị tốt hơn trong thế chủ động để thực hiện một cuộc phản công hạt nhân ngay lập tức và áp đảo vào bất cứ lúc nào", truyền thông Triều Tiên đưa tin.

Ông Kim Jong-un cùng con gái thị sát tập trận quân sự - 2

Tên lửa Triều Tiên trong vụ phóng được truyền thông Triều Tiên công bố hôm 20/3 (Ảnh: Reuters).

Cuộc tập trận của Triều Tiên diễn ra cùng thời điểm Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận quân sự Lá chắn Tự do nhằm củng cố năng lực phòng thủ của hai nước đồng minh trước các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân ngày càng tăng của Triều Tiên.

Các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ ngày 13/3 đã bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 11 ngày với tên gọi "Lá chắn Tự do 23". Cuộc tập trận được tổ chức với quy mô lớn nhất kể từ năm 2017.

Bình Nhưỡng coi các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc là động thái nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công Triều Tiên.

Theo Yonhap