1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Fidel Castro lần đầu tái xuất sau chuyến thăm của ông Obama

(Dân trí) - Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro bất ngờ xuất hiện trở lại trước công chúng vào hôm qua 7/4 sau khi viết một bài báo nói về chuyến thăm lịch sử Cuba của Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi cuối tháng trước.

Ông Fidel Castro lần đầu tái xuất sau chuyến thăm của ông Obama


Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro. (Ảnh: ETP News)

Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro. (Ảnh: ETP News)

Đài truyền hình quốc gia Cuba đã phát sóng hình ảnh của ông Castro với chòm râu bạc trong trang phục thể thao màu trắng đang ngồi ở bàn trò chuyện với các học sinh và giáo viên của trường Vilma Espin - ngôi trường được đặt theo tên Vilma Espin, em dâu ông Fidel và là vợ quá cố của Chủ tịch Raul Castro.

Cựu lãnh tụ Cuba 89 tuổi nói: “Tôi chắc chắn rằng vào một ngày như ngày hôm nay Vilma sẽ cảm thấy rất hạnh phúc".

Vilma Espin đã chiến đấu bên cạnh ông Castro chống lại chính phủ do Mỹ hậu thuẫn và sau đó kết hôn với em trai ông là Raul Castro, Chủ tịch Cuba hiện nay.

Ông Castro đã trao lại quyền điều hành chính phủ cho em trai vào năm 2008 sau khi sức khỏe giảm sút. Kể từ đó ông ít xuất hiện trước công chúng mặc dù vẫn theo dõi và đưa ra những bình luận về thời sự trong nước và quốc tế.

Lần xuất hiện trước công chúng gần đây nhất của ông Castro là vào tháng 7 năm ngoái khi truyền hình quốc gia đưa tin về chuyến thăm của ông với các nhân viên Bộ Quốc phòng Cuba.

Sự xuất hiện trở lại hiếm hoi của ông vào hôm qua diễn ra chỉ khoảng 1 tuần sau khi ông đăng tải trên một tờ báo nhà nước một bài viết chỉ trích chuyến thăm lịch sử Cuba của Tổng thống Mỹ Obama từ ngày 20-22/3. Trong thời gian này, ông Castro không có bất cứ cuộc hội đàm nào với ông Obama mặc dù ông được cho là thường xuyên chụp ảnh với các lãnh đạo nước ngoài khi tới thăm Cuba.

Sự xuất hiện này cũng diễn ra ngay trước thềm kỳ họp quốc hội Cuba vào tuần tới để thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới.

Minh Phương

Theo Reuters