1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Duterte treo thưởng 40.000 USD bắt cảnh sát giúp thị trưởng buôn ma túy

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tuyên bố sẽ trao thưởng 40.000 USD khi ai bắt được các cảnh sát bao che cựu Thị trưởng thành phố Ozamiz, người bị bắn chết gần đây vì dính líu tới hoạt động buôn ma túy.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)

Trong khuôn khổ bài phát biểu tại Trụ sở cảnh sát quốc gia ngày 9/8, Tổng thống Duterte đã tuyên bố sẽ trao thưởng khoản tiền 40.000 USD cho bất cứ ai bắt được các cảnh sát có hành vi giúp đỡ cựu Thị trưởng Reynaldo Parojinog, người bị bắn chết trong cuộc chiến chống ma túy hôm 30/7 vừa qua.

“Bắt được mỗi người trong nhóm cảnh sát đó, bạn sẽ nhận được tiền thưởng 40.000 USD và bạn được tự do nghỉ phép để truy đuổi họ. Tôi chỉ phát biểu ngắn vậy thôi để các bạn có cơ hội kiếm được tiền từ những kẻ ngốc đó”, ông Duterte nói với các sĩ quan cảnh sát.

Ông cũng nói thêm rằng chỉ cần bắt được các cảnh sát đó là sẽ được thưởng, không quan tâm là họ còn sống hay đã chết. Ông còn nói “tốt hơn hết là họ chết đi cũng được”.

Trước đó, Thị trưởng thành phố Ozamiz Reynaldo Parojinog đã bị bắn chết cùng vợ và một nhóm người có liên quan tới hoạt động buôn bán ma túy trong một cuộc đột kích. Phía cảnh sát khẳng định họ phải bắn chết 16 người vì lí do tự vệ, nhưng luật sư của ông Parojinog cho rằng cựu thị trưởng cùng 15 người còn lại không có dấu hiệu chống lại lệnh bắt giữ của cảnh sát.

Cáo buộc ông Parojinog buôn ma túy, Tổng thống Duterte cam kết sẽ có các biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ các cảnh sát đã bắn chết thị trưởng. Nếu họ bị buộc tội giết người, ông Duterte nói sẽ tha thứ cho họ.

Năm ngoái, ông Duterte đã đắc cử tổng thống Philippines với cam kết sẽ tiến hành một cuộc chiến chống ma túy không khoan nhượng. Kể từ khi nhậm chức vào giữa năm ngoái, cảnh sát Philippines xác nhận 3.400 người đã chết trong cuộc chiến này.

Cũng theo số liệu của cảnh sát, có hơn 2.000 chết vì liên quan tới hoạt động buôn ma túy, còn hơn 1.000 người còn lại thiệt mạng trong những hoàn cảnh “không thể giải thích được”.

Cuộc chiến ma túy của ông Duterte đã vấp phải sự chỉ trích từ quốc tế, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tuy nhiên, khi đến thời kỳ lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, các chỉ trích từ phía Mỹ đã có phần dịu bớt. Trước đó, vào ngày 7/9, ông Duterte đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và ông Duterte cho biết quan chức Mỹ không bày tỏ bất cứ mối quan ngại nào về cuộc chiến ma túy của Philippines.

Đức Hoàng

Theo SCMP