1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông chủ nhà sách Hồng Kông bất ngờ tái xuất trên truyền hình Trung Quốc

(Dân trí) - Ông chủ một nhà xuất bản sách Hồng Kông, mất tích bí ẩn vào cuối năm ngoái, đột nhiên tái xuất trên truyền hình trung ương Trung Quốc ngày 17/1. Người này cho biết đã trở về Trung Quốc sau 11 năm chạy trốn để thụ án trong vụ án lái xe gây tai nạn chết người.

 

Gui Minhai, một công dân mang quốc tịch Thụy Điển và là ông chủ nhà xuất bản sách Mighty Current tại Hồng Kông (Ảnh: www.veooz.com)
Gui Minhai, một công dân mang quốc tịch Thụy Điển và là ông chủ nhà xuất bản sách Mighty Current tại Hồng Kông (Ảnh: www.veooz.com)

Người này tên Gui Minhai, một công dân mang quốc tịch Thụy Điển và cũng là ông chủ nhà xuất bản sách Mighty Current tại Hồng Kông, đã mất tích bí ẩn trong khi đang có kỳ nghỉ tại Thái Lan vào tháng 10 năm ngoái. 4 nhân viên khác sau đó cũng mất tích bí ẩn, khiến dư luận tại Hồng Kông lo ngại sự can thiệp của nhân viên an ninh Trung Quốc vì hiệu sách trên tiêu thụ sách chống Trung Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV phát đi ngày hôm qua 17/1, ông Gui cho biết ông này đã chạy trốn khỏi đại lục sau khi bị kết án 2 năm án treo vì gây tai nạn chết người trong một tai nạn xe hơi do uống rượu trước đó. Nạn nhân là một sinh viên.

“Tôi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và tôi sẵn sàng chịu bất kỳ hình phạt nào”, ông Gui cho biết trong cuộc phỏng vấn với CCTV quay tại một trại giam tại Trung Quốc. Ông này khóc và xin lỗi gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, CCTV không giải thích người này bị cảnh sát bắt như thế nào.

Về vụ việc này, Thụy Điển đã triệu tập đại sứ của Trung Quốc và Thái Lan để làm rõ vụ việc. Các nhà chức trách Thụy Điển đang điều tra nguyên nhân mất tích của ông Gui. Trong khi đó, bản thân ông Gui thì đề nghị Stockholm không can dự vào vụ việc.

“Mặc dù tôi mang quốc tịch Thụy Điển, nhưng nhìn một cách sâu xa tôi vẫn là một người Trung Quốc vì gốc gác tôi là ở Trung Quốc. Tôi hy vọng các nhà chức trách Thụy Điển tôn trọng sự lựa chọn cá nhân, quyền và sự riêng tư của tôi và cứ để tôi tự giải quyết vấn đề của mình”, ông Gui phát biểu.

Angela, con gái của ông Gui, nói với nhật báo Hồng Kông Apple Daily rằng không thể có chuyện ông Gui tự thú với cảnh sát đại lục.

Bốn người khác mất tích trong đó gồm có Tổng giám đốc nhà xuất bản sách Lui Bo, quản lý nhà sách Lam Wing-kei, những người này đều mất tích vào tháng 10 năm ngoái, và ông Lee Bo, 65 tuổi, vốn mất tích gần đây nhất ngày 30/12.

Vũ Duy

Theo AFP