1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Phản ứng bất ngờ của ông Putin sau chỉ trích của ông Biden

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng sau khi dư luận xôn xao với việc Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra những phát ngôn gay gắt với nhà lãnh đạo Nga.

Phản ứng bất ngờ của ông Putin sau chỉ trích của ông Biden - 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden (Ảnh: AFP).

"Về phát ngôn của người đồng cấp Mỹ, đúng như ông ấy nói, chúng tôi thực sự quen biết nhau. Tôi sẽ hồi đáp ông ấy thế nào ư? Tôi sẽ nói: Chúc ông khỏe mạnh. Tôi chúc ông ấy khỏe mạnh", Sputnik dẫn lời Tổng thống Nga Putin.

Chủ nhân Điện Kremlin nói thêm: "Có rất nhiều sự kiện đau thương, gian khó trong lịch sử của mỗi quốc gia. Nhưng khi chúng ta đánh giá người khác, khi chúng ta đánh giá các quốc gia khác, chúng ta luôn nhìn lại mình. Chúng ta thấy chính mình ở đó".

Ông Putin nhấn mạnh, Mỹ cũng cần quan tâm đến các lợi ích của Nga thay vì chỉ biết đến lợi ích của mình. "Mỹ và giới lãnh đạo của Mỹ nhìn chung muốn có các mối quan hệ nhất định với chúng ta, nhưng chỉ ở những lĩnh vực mang lại lợi ích cho họ và theo điều kiện mà họ đặt ra. Mặc dù họ nghĩ chúng ta cũng như họ, nhưng chúng ta có bản sắc riêng, văn hóa riêng và các giá trị đạo đức riêng. Họ phải chấp nhận điều đó kể cả khi tìm cách cản trở sự phát triển của chúng ta. Dù lệnh trừng phạt hay bôi nhọ thì họ vẫn phải chấp nhận điều đó".

Đây là bình luận đầu tiên của ông Putin sau những phát ngôn gây xôn xao của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin ABC News đầu tuần này, Tổng thống Biden ủng hộ quan điểm của giới tình báo Mỹ cho rằng chính ông Putin đã chỉ đạo can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ và Moscow đứng sau nghi án đầu độc thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny. Ông Biden cũng cảnh báo, ông Putin sẽ phải "trả giá" vì điều đó.

Bình luận của ông Biden vấp phải phản ứng gay gắt của giới chính khách Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng phát biểu của ông Biden là "rất tệ hại", "chưa từng có tiền lệ" và cho thấy chính quyền của ông Biden không có thiện chí cải thiện quan hệ với Nga. Ông Peskov nói thêm, quan hệ Nga - Mỹ đang ở tình trạng "rất xấu". và Nga sẽ phân tích phương thức tiếp cận trong mối quan hệ với Mỹ trong tương lai.

Cùng ngày, Phó chủ tịch Thượng viện Nga Konstantin Kosachyov nói rằng, bình luận của ông Biden là "không thể chấp nhận được" và có thể thổi bùng căng thẳng giữa hai nước. Nghị sĩ này cho biết, nếu không nhận được lời xin lỗi từ Mỹ, Nga có thể thực hiện các biện pháp đáp trả.

Ngay sau những bình luận của ông Biden, Nga đã cấp tốc triệu hồi đại sứ tại Mỹ về nước để tham vấn về tương lai quan hệ Nga - Mỹ. Về phía Mỹ, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh, Nga sẽ phải gánh hậu quả vì bị cho là đã can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ. "Chính quyền của chúng tôi sẽ có cách tiếp cận khác chính quyền trước của Mỹ trong mối quan hệ với Nga", bà Psaki nói.