1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden tiết lộ nội dung trao đổi với ông Tập Cận Bình vào tuần tới

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ có cuộc trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia.

Ông Biden tiết lộ nội dung trao đổi với ông Tập Cận Bình vào tuần tới - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden trao đổi trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: NYT).

"Tôi không sẵn sàng đưa ra bất kỳ nhượng bộ cơ bản nào", Tổng thống Joe Biden nói trong cuộc họp báo sau bầu cử giữa kỳ tại Nhà Trắng hôm 9/11, khi được hỏi liệu ông có trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về khả năng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp xảy ra xung đột với Bắc Kinh hay không.

"Những gì tôi muốn làm với ông ấy khi chúng tôi trao đổi là vạch ra lằn ranh đỏ của mỗi bên, hiểu những gì mà ông ấy tin là lợi ích quốc gia quan trọng của Trung Quốc, những gì mà tôi tin là lợi ích quan trọng của Mỹ, để xác định xem chúng có xung đột với nhau hay không. Và nếu xung đột, thì làm thế nào để giải quyết điều đó", ông Biden nói thêm.

Phát biểu của ông Biden được đưa ra chỉ vài ngày trước cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung, dự kiến diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh của Nhóm G20 vào tuần tới ở Indonesia. Đây sẽ là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1 năm ngoái.

Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh vẫn chưa hạ nhiệt hơn 2 tháng sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan và các cuộc tập trận quy mô lớn của Trung Quốc xung quanh hòn đảo. Bà Pelosi là Chủ tịch Hạ viện Mỹ đầu tiên đến Đài Loan trong 25 năm.

Đáp trả động thái của Mỹ, chính phủ Trung Quốc đã hủy các cuộc đàm phán quân sự với Washington và các cuộc đối thoại song phương khác về biến đổi khí hậu và ma túy bất hợp pháp.

Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS hồi tháng 9, Tổng thống Biden nói rằng lực lượng Mỹ sẽ được huy động để bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo đối mặt với một "cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ".

Ngay sau phát ngôn của Tổng thống Mỹ, Trung Quốc đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ, tuyên bố Bắc Kinh có quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đáp trả những hành động gây chia rẽ đất nước. Trung Quốc kêu gọi Mỹ xử lý các vấn đề liên quan tới Đài Loan một cách cẩn thận và đúng mực, không phát đi các thông điệp sai lầm tới "lực lượng ly khai đòi độc lập cho Đài Loan". 

Mỹ dù không có quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng là đối tác thương mại và quân sự hàng đầu của hòn đảo. Trong khi đó, Trung Quốc coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, sẵn sàng sáp nhập bằng mọi cách, kể cả sử dụng vũ lực.

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan hôm 7/11 kêu gọi Trung Quốc nối lại các cuộc đối thoại quốc phòng, sau khi hoạt động này bị dừng lại do căng thẳng liên quan tới vấn đề Đài Loan. Ông Sullivan cho biết Mỹ tin rằng đối thoại "có thể giúp tạo ra sự ổn định hơn và giảm nguy cơ hiểu lầm".

Theo SCMP