1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden đội mưa vận động tranh cử

Minh Phương

(Dân trí) - Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Joe Biden đã nhận được những lời khen sau khi xuất hiện những hình ảnh cho thấy ông đội mưa vận động tranh cử ở bang chiến trường.

Ông Biden đội mưa vận động tranh cử  - 1
Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Joe Biden vận động tranh cử trong mưa. (Ảnh: Twitter)

Hai ứng viên tổng thống Mỹ đang tích cực vận động tranh cử ở các bang chiến trường trong những ngày cuối cùng trước ngày bầu cử 3/11. Cả hai đều lựa chọn Florida cho chiến dịch vận động nước rút này. Các cuộc mít tinh của Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden diễn ra ở Florida chỉ cách nhau vài giờ. Ông Biden dùng ô tô lưu động cho cho các chuyến vận động tranh cử ở đây và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch như đeo khẩu trang.

Chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết, có khoảng 285 ô tô ở nơi ông vận động tranh cử. Cuộc mít tinh diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi trời bắt đầu đổ mưa. Mặc dù vậy, ông Biden vẫn tiếp tục phát biểu và chỉ kết thúc bài phát biểu khi trời mưa to.

Ông Biden sau đó đã đăng tải một bức ảnh trên Twitter cho thấy ông phát biểu với những người ủng hộ trong mưa. Bức ảnh đăng kèm với dòng bình luận: "Cơn bão sẽ qua, một ngày mới sẽ đến". Bức ảnh nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và chia sẻ. Những người ủng hộ đã chia sẻ bức ảnh và ca ngợi ông là người chiến thắng vì đã đội mưa để tiếp tục bài phát biểu.

Bầu cử tổng thống Mỹ đang ở giai đoạn gay cấn khi chỉ còn 3 ngày nữa là tới ngày bầu cử. Do ảnh hưởng của đại dịch, tính đến ngày 30/10, hơn 83 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm, trong đó nhiều cử tri lựa chọn bỏ phiếu qua thư. Các khảo sát cho thấy, cử tri bỏ phiếu sớm chủ yếu nghiêng về đảng Dân chủ.

Các thăm dò dư luận cho thấy, ông Biden hiện vẫn dẫn trước ông Trump cả trong các cuộc khảo sát toàn quốc và khảo sát tại các bang chiến trường. Tuy nhiên, cách biệt đang có xu hướng thu hẹp lại so với giữa tháng 10. Lợi thế của ông Biden ở các bang chiến trường cũng đang thu hẹp lại. Cử tri Cộng hòa dường như có xu hướng bỏ phiếu sát ngày bầu cử hoặc đúng vào ngày bầu cử.

Cuối tuần này, ông Trump và ông Biden được cho là sẽ “đổ bộ” các bang chiến trường vùng Trung Tây như Wisconsin, Minnesota.