1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama vạch kế hoạch thương mại xuyên Thái Bình Dương tại APEC

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Mỹ Barack Obama đã công bố các phác thảo mang tính khái quát về một kế hoạch nhằm tạo ra một khu vực thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương tại hội nghị thượng đỉnh APEC đang diễn ra ở Hawaii.

 
Obama vạch kế hoạch thương mại xuyên Thái Bình Dương tại APEC - 1
Tổng thống Mỹ Obama.
 
“Tôi tin tưởng chúng ta có thể làm được điều này”, ông Obama nói tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Honolulu ngày 12/11.

9 quốc gia thành viên của APEC đang tham gia Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), nhưng Trung Quốc cho tới nay không bày tỏ sự quan tâm tới việc tham gia các cuộc đàm phán.

Tổng cộng, 21 quốc gia thành viên của APEC chiếm khoảng 44% thương mại toàn cầu và 40% dân số thế giới.

“Chúng ta có thể cùng nhau thúc đẩy thương mại, tạo ra nhiều sản phẩm hơn cho khách hàng và tạo các việc làm mới. Hãy cạnh tranh và chiến thắng trong các thị trường của tương lai”, nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu.

Miêu tả khu vực là động cơ cho sự phát triển, ông Obama bày tỏ hi vọng thoả thuận TPP sẽ được hoàn thành sớm nhất là vào đầu năm tới. Tổng thống Mỹ cũng nói TPP có thể là hình mẫu cho các thoả thuận thương mại khác, nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết về kế hoạch.

Bên hề APEC, ông Obama đã gặp Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về Afghanistan, Iran và Syria, cùng các chủ đề khác.

Tổng thống Mỹ cho hay ông đã có kế hoạch thảo luận sự cần thiết về sự tái tân bằng nền kinh tế toàn cầu trong một cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.

Động thái mới của Nhật Bản

TPP hiện bao gồm Chile, New Zealand, Brunei và Singapore - tất cả đều là các nền kinh tế tương đối nhỏ. Mỹm Australia, Malaysia, Việt Nam và Peru đang đàm phán tham gia.

Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, giờ đây cũng cho biết muốn tham gia các cuộc đàm phán.

Tổng thống Obama nói ông “đặc biệt ấn tượng với sự dũng cảm” của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda vì quyết định tham gia các cuộc đàm phán thương mại tự do của ông vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nông dân Nhật.

Ông Obama cũng đã có cuộc hội đàm riêng rẽ đầu tiên với ông Noda tại APEC.

Thủ tướng Noda nói với Tổng thống Mỹ rằng ông đã bắt đầu thực hiện các bước đi nhằm “xem xét lại các biện pháp hạn chế thịt bò của Nhật và mở rộng việc tiếp cận thị trường cho thịt bò Mỹ”.

Mặc dù không tham gia vào các cuộc đàm phán TPP, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nói tại Honolulu rằng ông ủng hộ mục tiêu lâu dài về việc đàm phán một khu vực tự do thương mại trong khu vực, có thể bao gồm tất cả các thành viên APEC trong tương lai.

Ông Hồ Cẩm Đào nói Bắc Kinh sẽ tập trung vào sự đổi mới và khuyến khích đầu tư nước ngoài.

Washington xem châu Á là khu vực có vai trò cốt yếu với tương lai của Mỹ, cả về kinh tế và chiến lược.
 
Tổng thống Obama chủ trì Hội nghị thượng đỉnh APEC năm nay, diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/11.

An Bình
Theo BBC