1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama, Putin kêu gọi chấm dứt giết chóc ở Syria

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Putin hôm qua đã kêu gọi chấm dứt “ngay lập tức” xung đột ở Syria trong khi có tin Nga phái hai tàu chiến cùng lính thủy đánh bộ tới căn cứ hải quân của nước này ở Syria.

 
Tổng thống Nga và Mỹ đã tìm được nhiều điểm chung trong vấn đề Syria.
Tổng thống Nga và Mỹ đã tìm được "nhiều điểm chung" trong vấn đề Syria.

“Để ngừng đổ máu ở Syria, chúng tôi kêu gọi ngừng ngay lập tức mọi bạo lực”, hai nhà lãnh đạo cho biết trong tuyên bố sau cuộc họp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Los Cabos, Mexico.

 

“Chúng tôi nhất trí rằng người Syria phải có cơ hội được lựa chọn tương lai của họ một cách độc lập và dân chủ”, hai nhà lãnh đạo cho hay.

 

Kêu gọi được hai cường quốc Nga và Mỹ đưa ra vào thời điểm có thông tin Nga đang chuẩn bị phái hai tàu chiến với lính thủy đánh bộ tới căn cứ hải quân của nước này tại Syria. Trong khi đó, các giám sát viên Liên hợp quốc đã ngưng hoạt động tuần tra ở Syria do bạo lực leo thang.

 

Ông Putin cho biết ông và ông Obama đã tìm thấy “nhiều điểm chung” trong cuộc nổi dậy kéo dài 15 tháng qua chống lại Tổng thống Syria Assad.

 

Trong khi đó ông Obama cho biết ông và ông Putin đã nhất trí cần phải có một “tiến trình chính trị” để ngưng xung đột và cam kết phối hợp với đại sứ Liên hợp quốc-Liên đoàn Ả rập Kofi Annan đối với cuộc khủng hoảng.

 

Tuy nhiên vẫn có rất ít ký kết đạt được giữa hai nhà lãnh đạo trong cách thức chấm dứt cuộc xung đột mà các nhà quan sát cho biết đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 14.400 người.

 

Mỹ đã tỏ ra bực dọc với động thái ngăn cản nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc chống lại Tổng thống Assad của Nga. Người đứng đầu sứ mệnh Liên hợp quốc tại Syria dự kiến sẽ báo cáo về tình hình ở nước này lên Hội đồng bảo an vào ngày hôm nay.

 

Bên cạnh đó, Mỹ, Anh và Pháp hiện đang phối hợp đưa ra một nghị quyết mới trình Hội đồng Bảo an, theo đó họ muốn đưa ra trừng phạt đối với ông Assad. Song Nga, đồng minh quốc tế lớn của Syria, và Trung Quốc đã phủ quyết hai nghị quyết trước đó, mặc dù chúng chỉ mới ám chỉ đến các biện pháp trừng phạt.

 

“Nga phái hai tàu lưỡng cư tấn công tới Syria”

 

Báo chí Nga đưa tin, Nga đang chuẩn bị phái hai tàu lưỡng cư tấn công và lính thủy đánh bộ tới hải cảng Tartus ở Syria, nơi Nga đang có một căn cứ hải quân, nhằm đảm bảo an toàn cho công dân Nga.

 

Hai tàu lưỡng cư Nikolai Filchenkov và Tsezar Kunikov dự kiến sẽ tới Tartus với một nhóm “lớn” lính thủy đánh bộ, Interfax dẫn lời một quan chức tại trụ sở hải quân Nga cho hay.

 

Tuy nhiên, thông tin chưa được giới chức Nga chính thức xác nhận.

 

Tàu Tsezar Kunikov có thể chở 150 binh sỹ và vũ khí trong đó có xe tăng, còn tàu Nikolai Filchenkov có thở chở tới 1.500 tấn hàng và thiết bị. Interfax cho hay các tàu này có thể sử dụng để sơ tán công dân Nga.

 

Trong khi đó, lực lượng chính phủ Syria đã tấn công dồn dập vào sào huyệt của lực lượng nổi dậy ở thành phố miền trung Homs và Damascus.

 

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria cho biết 94 người đã bị giết chết trên khắp đất nước vào ngày hôm qua. Trong số đó, 63 người là dân thường, 3 lính đào ngũ và 28 binh sỹ chính phủ.

 

Quân đội giải phóng Syria, lực lượng của phe nổi dậy, cho hay, quân chính phủ cũng tăng cường bao vây Tasas ở thành phố miền nam Daraa, cái nôi của phong trào nổi dậy chống chính phủ,.

 

Hơn 300 giám sát viên không trang bị vũ khí của Liên hợp quốc đã ngưng hoạt động của họ ở Syria vào ngày thứ bảy vừa qua do bạo lực leo thang. Lãnh đạo sứ mệnh của Liên hợp quốc đã kêu gọi chính phủ và phe đối lập để “phụ nữ, trẻ em, người già và người bị thương rời các vùng xung đột”. Nhưng cho đến nay chưa có cuộc rời đi nào.

 

Vũ Quý

TheoAFP