1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Obama: Donald Trump kém về chính sách ngoại giao và hạt nhân

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump đã cho thấy sự thiếu hiếu biết về chính sách đối ngoại, chính sách hạt nhân và về thế giới nói chung khi đưa ra những bình luận gần đây.

Obama: Donald Trump kém về chính sách ngoại giao và hạt nhân


Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: EPA)

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: EPA)

Bình luận về việc ứng viên Donald Trump mới đây ủng hộ Nhật Bản và Hàn Quốc nên sở hữu vũ khí hạt nhân để đối phó Triều Tiên, bên lề hội nghị thượng đỉnh hạt nhân diễn ra hôm qua 1/4 tại Washington, ông Obama nói: “Người đưa ra những tuyên bố như vậy thực sự thiếu hiểu biết về chính sách ngoại giao, chính sách hạt nhân, về bán đảo Triều Tiên hay về thế giới nói chung”.

Ông cũng cho biết, nhiều nhà lãnh đạo quốc tế khi tiếp xúc với ông đã bày tỏ lo ngại về những đề xuất của ứng cử viên tổng thống Donald Trump trong suốt chiến dịch tranh cử. “Tôi từng nói trước đó rằng, mọi người đều rất chú ý đến cuộc bầu cử tại Mỹ. Những hành động của chúng ta đều quan trọng với cả thế giới, ông Obama nói.

Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh, "chiếc ô" hạt nhân của Mỹ bảo vệ Nhật Bản là một trong những nền tảng của sự hiện diện của Mỹ ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, nó giúp mang đến hòa bình, thịnh vượng cho nước Mỹ, cũng như ngăn chặn khả năng leo thang hạt nhân và xung đột.

Những nhận định trên được đưa ra sau khi tỷ phú Trump hồi cuối tuần trước trong một cuộc phỏng vấn với New York Times đã chia sẻ về chính sách đối ngoại “Mỹ trước tiên” của mình. Theo đó, tỷ phú này nói rằng, ông sẽ không cản trở Hàn Quốc và Nhật Bản phát triển sức mạnh hạt nhân của riêng mình. Trump cũng nói thêm rằng, nếu ông đắc cử Tổng thống, Mỹ sẽ rút quân khỏi Nhật Bản và Hàn Quốc nếu các đồng minh này không trả chi phí cho sự hiện diện của Mỹ trên lãnh thổ của họ.

Tỷ phú này nói rằng, ông không phải là người theo trường phái cô lập, nhưng Mỹ đang trở thành một con nợ khi ồ ạt đổ tiền cho các đồng minh như NATO, Ả rập Xê út hay các đồng minh châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc.

Minh Phương

Tổng hợp