1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama đề xuất chi 168 triệu USD nhằm đối phó Nga

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 2/2 đã đề xuất chi 168 triệu USD trong ngân sách tài khóa 2016 để đối phó với sự can thiệp của Nga vào các nước Ukraine, Gruzia và Moldova. Gói ngân sách cũng dành 789 triệu USD để mở rộng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu.

Tổng thống Obama đề xuất chi khoản tiền lớn nhằm đối phó Nga. (Ảnh:

Tổng thống Obama đề xuất chi khoản tiền lớn nhằm đối phó Nga. (Ảnh: AFP)

Hãng tin Sputnik News đưa tin Tổng thống Barack Obama hôm 2/2 đã đưa ra đề xuất về kế hoạch ngân sách tài khóa 2016 của nước Mỹ, trong đó có khoản viện trợ lớn nhằm đối phó với Nga.

“Để tăng khả năng phục hồi của các nền kinh tế và các chính phủ bị Nga gây áp lực, gói ngân sách sẽ cung cấp thêm 117 triệu USD viện trợ nước ngoài trực tiếp nhằm đối phó với các hành động gây hấn của Nga ở Ukraine. Bên cạnh đó, có 51 triệu USD để chống lại các hành động gây mất ổn định của Nga ở Moldova và Gruzia”, Sputnik News trích dẫn dự thảo ngân sách 2016 của Mỹ.

Nhà Trắng cho biết thêm ngân sách năm 2016 cũng bao gồm khoản chi nhằm hỗ trợ NATO và Ukraine để đẩy mạnh việc ngăn chặn sức ép từ phía Mátxcơva đối với châu Âu.

Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết: “Để ứng phó với những hành động gây hấn của Liên bang Nga, gói ngân sách sẽ bao gồm các khoản hỗ trợ về chính trị, kinh tế và quân sự cho các đồng minh NATO và các nước đối tác ở châu Âu, trong đó hướng tới các chính phủ bị ảnh hưởng do sức ép từ phía Nga”.

Ngoài ra, gói ngân sách do Tổng thống Obama đề xuất còn bao gồm khoản chi 789 triệu USD để tiếp tục mở rộng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu. Khoản chi này sẽ dùng để tăng cường an ninh và trấn an các đồng minh và đối tác, đồng thời giúp Mỹ tiếp tục gia tăng diễn tập quân sự, đào tạo và luân phiên hiện diện ở châu Âu.

Theo USA Today, Tổng thống Obama ngày 2/2 đã đưa ra đề xuất ngân sách tài khóa 2016 có giá trị 3,99 nghìn tỉ USD. Chính quyền của ông cũng đề nghị chi tới 8,8 tỷ USD cho cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau những thảm họa nhóm này gieo rắc, gần đây nhất là vụ bắt cóc 2 con tin người Nhật và 1 phi công Jordan.

Thoa Phạm
Theo Sputnik News