1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Nước từng bao phủ một phần ba Sao Hỏa”

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu Mỹ tin rằng hơn một phần ba Sao Hỏa từng được các đại dương với độ sâu trung bình hơn 550m bao phủ.


“Nước từng bao phủ một phần ba Sao Hỏa” - 1

Một số nhà khoa học tin rằng vẫn còn nước hoặc băng dưới bề mặt Sao Hỏa
 
Tuyên bố này có thể mở ra một chương mới trong nhiều thập kỷ tranh cãi giữa các nhà khoa học về việc liệu Sao Hỏa có từng xuất hiện những đại dương hay không.
 
Các nhà khoa học Di Achille và Brian Hynek tại Đại học Colorado đã nghiên cứu các bức ảnh về hành tinh đỏ được các phi thuyền Mỹ và châu Âu ghi lại.

Trong kết quả nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Geoscience, Di Achille và Brian Hynek viết: Các đại dương đã từng tồn tại vào cùng thời điểm trong lịch sử mà sự sống bắt đầu hình thành ở Trái Đất, cách đây 3,5 tỷ năm.

Họ cho rằng những thứ trông như các châu thổ sông và một mạng lưới các thung lũng cho thấy phần lớn bán cầu bắc của Sao Hỏa từng được nước bao phủ.

Nhưng nghiên cứu không trả lời được câu hỏi tất cả nguồn nước đó đã thoát đi đâu, sau 3,5 tỷ năm.

Một số nhà khoa học tin rằng vẫn còn nước hoặc băng dưới bề mặt Sao Hỏa, và điều đó đồng nghĩa với việc là đã từng có sự sống trên Hành tinh Đỏ.

Nhật Mai
Theo CBS, AP