1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nước Mỹ tiễn đưa Thượng nghị sĩ John McCain về nơi an nghỉ cuối cùng

(Dân trí) - Sau 5 ngày tổ chức tang lễ và truy điệu, cố Thượng nghị sĩ John McCain đã về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Học viện Hải quân Mỹ tại Annapolis, bang Maryland.


Thể theo đúng di nguyện trước khi qua đời của ông McCain, ngày 2/9, tang lễ của Thượng nghị sĩ quá cố đã được tổ chức trong không gian riêng tư tại Học viện Hải quân Mỹ ở Annapolis, bang Maryland. Sau đó, linh cữu của ông McCain đã được an táng bên cạnh ngôi mộ người bạn cũ, Đô đốc Chuck Larson, hướng nhìn ra sông Severn. Trong ảnh: Bà Cindy McCain khóc trên quan tài của chồng trong lễ tiễn đưa.

Thể theo đúng di nguyện trước khi qua đời của ông McCain, ngày 2/9, tang lễ của Thượng nghị sĩ quá cố đã được tổ chức trong không gian riêng tư tại Học viện Hải quân Mỹ ở Annapolis, bang Maryland. Sau đó, linh cữu của ông McCain đã được an táng bên cạnh ngôi mộ người bạn cũ, Đô đốc Chuck Larson, hướng nhìn ra sông Severn. Trong ảnh: Bà Cindy McCain khóc trên quan tài của chồng trong lễ tiễn đưa.


Ông McCain đã tốt nghiệp Học viện Hải quân từ năm 1958. Chính vì vậy, ông muốn tang lễ diễn ra với sự tham gia của gia đình, đồng đội, bạn bè, các lãnh đạo quân đội và các thiếu sinh quân tại trường. Trong ảnh: Đoàn xe ngựa chở linh cữu ông McCain đi vào trong khuôn viên Học viện Hải quân Mỹ.

Ông McCain đã tốt nghiệp Học viện Hải quân từ năm 1958. Chính vì vậy, ông muốn tang lễ diễn ra với sự tham gia của gia đình, đồng đội, bạn bè, các lãnh đạo quân đội và các thiếu sinh quân tại trường. Trong ảnh: Đoàn xe ngựa chở linh cữu ông McCain đi vào trong khuôn viên Học viện Hải quân Mỹ.


Lý do ông McCain lựa chọn nơi an táng khác với cha và ông nội được ông viết rõ trong lá thư cuối cùng để lại trước khi mất: Ông muốn quay trở lại nơi ông đã bắt đầu sự nghiệp quân nhân, cũng như đánh đấu những năm tháng đầu tiên phụng sự nước Mỹ. Kể từ đó tới nay, trong 60 năm, ông McCain đã tận tụy hết mình vì nước Mỹ. Trong ảnh: Gia đình McCain đi theo quan tài của Thượng nghị sĩ quá cố bước ra từ nhà nguyện của Học viện.

Lý do ông McCain lựa chọn nơi an táng khác với cha và ông nội được ông viết rõ trong lá thư cuối cùng để lại trước khi mất: Ông muốn quay trở lại nơi ông đã bắt đầu sự nghiệp quân nhân, cũng như đánh đấu những năm tháng đầu tiên phụng sự nước Mỹ. Kể từ đó tới nay, trong 60 năm, ông McCain đã tận tụy hết mình vì nước Mỹ. Trong ảnh: Gia đình McCain đi theo quan tài của Thượng nghị sĩ quá cố bước ra từ nhà nguyện của Học viện.


Đoàn xe ngựa chở linh cữu ông McCain từ nhà nguyện tới nghĩa trang.

Đoàn xe ngựa chở linh cữu ông McCain từ nhà nguyện tới nghĩa trang.

Hai con trai của ông McCain ôm và an ủi nhau trong không khí xúc động của buổi lễ an táng.
Hai con trai của ông McCain ôm và an ủi nhau trong không khí xúc động của buổi lễ an táng.

Nhiều người dân Mỹ đã tới Học viện Hải quân tiễn đưa ông McCain.
Nhiều người dân Mỹ đã tới Học viện Hải quân tiễn đưa ông McCain.

Nhiều người mang theo biểu ngữ, xúc động chia tay ông McCain về nơi an nghỉ cuối cùng sau 60 năm cống hiến cho nước Mỹ.
Nhiều người mang theo biểu ngữ, xúc động chia tay ông McCain về nơi an nghỉ cuối cùng sau 60 năm cống hiến cho nước Mỹ.

Linh cữu ông McCain được đưa tới nơi an táng cuối cùng.
Linh cữu ông McCain được đưa tới nơi an táng cuối cùng.

Để thể hiện sự kính trọng với chính trị gia kỳ cựu, 4 máy bay F/A-18 Super Hornets đã bay trên Học viện Hải Quân tạo thành đội hình “missing man” khi lễ an táng diễn ra. Khi 4 chiếc đang bay, đã có 1 chiếc bay vọt lên cao, trong khi 3 chiếc còn lại vẫn bay ở độ cao giữ nguyên. Đây là đội hình bay nhằm tôn vinh, cũng như lời chào tạm biệt tới ông McCain.
Để thể hiện sự kính trọng với chính trị gia kỳ cựu, 4 máy bay F/A-18 Super Hornets đã bay trên Học viện Hải Quân tạo thành đội hình “missing man” khi lễ an táng diễn ra. Khi 4 chiếc đang bay, đã có 1 chiếc bay vọt lên cao, trong khi 3 chiếc còn lại vẫn bay ở độ cao giữ nguyên. Đây là đội hình bay nhằm tôn vinh, cũng như lời chào tạm biệt tới ông McCain.

Đức Hoàng

Ảnh: Reuters, Fox News