1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nước Mỹ “oằn mình” vì hơn 500 trận lốc xoáy quần thảo trong tháng qua

(Dân trí) - Tháng 5 đã trở thành một trong những tháng tệ nhất với một số bang của nước Mỹ khi người dân phải hứng chịu những hậu quả từ hơn 500 trận lốc xoáy và hiện tại mối đe dọa vẫn chưa dừng lại tại đây.

Nước Mỹ “oằn mình” vì hơn 500 trận lốc xoáy quần thảo trong tháng qua
Nước Mỹ “oằn mình” vì hơn 500 trận lốc xoáy quần thảo trong tháng qua - 1

Cây bị lốc xoáy quật tung gốc đè vào xe hơi ở bang Ohio (Ảnh: Reuters)

Theo CBS News, tháng 5/2019 đã được xếp vị trí thứ 4 trong danh sách những tháng mà thảm họa lốc xoáy gây ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tới Mỹ trong lịch sử nước này với hơn 500 trận đã được ghi nhận. Tuy nhiên, mối đe dọa về thiên tai vẫn còn đó và các cảnh báo về lốc xoáy vẫn được đăng tải đều đặn từ Oklahoma tới New Jersey.

Tại 8 bang miền trung nước Mỹ, các trận lốc xoáy diễn ra liên tiếp, đè lên nhau gây ra tàn phá nghiêm trọng và khiến nhà cửa, đường xá hư hỏng. Tại Ohio và Indiana, vận tốc gió lên tới 225 km/h và đã khiến nhiều ngôi nhà bị cuốn bay và hàng nghìn cây bị gẫy đổ.

Theo New York Times, chỉ tính riêng trong tuần qua, cơ quan chức năng cho biết lốc xoáy đã trực tiếp hoặc gián tiếp khiến 7 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Tổng cộng, số người chết vì có liên quan tới lốc xoáy từ đầu năm tính tới nay là 38 người.

Nước Mỹ “oằn mình” vì hơn 500 trận lốc xoáy quần thảo trong tháng qua - 2

Nhà cửa tại Brookville, Ohio tốc mái và vỡ vụn trước lốc xoáy (Ảnh: Reuters)

Tính tới ngày 27/5, đã có 11 ngày liên tiếp mà mỗi ngày có ít nhất 8 trận lốc xoáy xảy ra, theo ông Patrick Marsh, quan chức làm việc tại trung tâm dự báo bão ở Norman, Oklahoma.

Michael Sussman, người sống ở Brookville, Dayton, Ohio cho biết khi ông bước tới hành lang thì căn phòng phía trước bị lốc cuốn bay. “Tôi bị mảnh vỡ rơi trúng đầu. Tôi nhìn quanh và nhận ra nhà mình đã mất luôn phần mái”, Sussman nói, cho biết ông cùng con gái và người bạn trai đã vội chạy ra bên ngoài phòng nguy cơ nhà sập hoặc bị điện giật.

“Chúng tôi chạy ra đường và trẻ con đang gào khóc. Khung cảnh hoang tàn khắp mọi nơi”. Sussman nói.

Cũng tại Dayton, Jeremy Sutter xem xét những gì còn sót lại của ngôi nhà mà anh mua mới 5 tháng trước. Nhiều người đã mua bảo hiểm tuy nhiên để được thanh toán họ sẽ phải chờ rất lâu mới có thể khôi phục lại cuộc sống bình thường. Sutter cho biết anh sẽ sống nhờ gara để xe của mẹ một thời gian.

Nước Mỹ “oằn mình” vì hơn 500 trận lốc xoáy quần thảo trong tháng qua - 3

Một trong hàng trăm cơn lốc xoáy tấn công nước Mỹ trong tháng qua (Ảnh: Reuters)

Nước Mỹ “oằn mình” vì hơn 500 trận lốc xoáy quần thảo trong tháng qua - 4

Đống đổ nát ở khắp nơi (Ảnh: Reuters)

Nước Mỹ “oằn mình” vì hơn 500 trận lốc xoáy quần thảo trong tháng qua - 5

Khung cảnh tàn phá tan hoang ở  El Reno, Oklahoma (Ảnh: Reuters)

Đức Hoàng

Theo CBS News, New York Times