1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nữ nguyên thủ trẻ nhất thế giới tiết lộ lần đầu gặp ông Trump tại Việt Nam

(Dân trí) - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, nữ nguyên thủ trẻ nhất thế giới, đã chia sẻ về lần đầu tiên trò chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai nhà lãnh đạo dự hội nghị cấp cao APEC tại Việt Nam.

Các lãnh đạo APEC chụp ảnh lưu niệm chung tại Đà Nẵng

Thủ tướng Jacinda Ardern và Tổng thống Donald Trump chụp ảnh lưu niệm chung tại Việt Nam (Ảnh: EPA)
Thủ tướng Jacinda Ardern và Tổng thống Donald Trump chụp ảnh lưu niệm chung tại Việt Nam (Ảnh: EPA)

Sau khi tuyên thệ trở thành Thủ tướng New Zealand hồi tháng 10, bà Jacinda Ardern đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Donald Trump khi nhà lãnh đạo Mỹ gọi điện để chúc mừng chiến thắng của bà. Tại hội nghị cấp cao APEC diễn ra ở thành phố Đà Nẵng vào tuần trước, bà Ardern lần đầu tiên trò chuyện trực tiếp với nhà lãnh đạo Mỹ và mô tả đây là một cuộc trò chuyện thoải mái và nhẹ nhàng.

“Tôi đang đứng chờ để chuẩn bị được gọi tên vào dự tiệc tối gala của hội nghị cấp cao thì ông Trump vỗ vai người đứng cạnh ông ấy, sau đó chỉ vào tôi và nói: “Người phụ nữ này đã khiến nhiều người trong đất nước của cô ấy buồn lắm đấy”, ngụ ý muốn nói tới cuộc bầu cử (tại New Zealand)”, bà Ardern kể lại.

“Lúc đó tôi đã nói (với ông Trump) rằng: “Ông biết đấy, có lẽ chỉ khoảng 40% (cử tri) buồn thôi”. Và ông ấy lại nhắc lại chuyện bầu cử. Tôi nói tiếp: “Ông biết mà, không ai diễu hành khi tôi đắc cử (thủ tướng) cả. Nghe vậy, ông ấy cười phá lên”, bà Ardern chia sẻ về cuộc nói chuyện đầu tiên với Tổng thống Trump, đồng thời cho biết nhà lãnh đạo Mỹ dường như không cảm thấy “bị tự ái”.

Khi được hỏi về ấn tượng đầu tiên về Tổng thống Trump, bà Ardern cho biết nhà lãnh đạo Mỹ là người “nhất quán”.

“Con người ông ấy ở ở phía sau hậu trường cũng chính là hình ảnh của ông ấy trước công chúng và trên truyền thông”, nữ Thủ tướng New Zealand cho biết.

Trước đó, ngay sau khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức hôm 20/1, bà Ardern và hàng nghìn người dân ở Auckland, New Zealand đã tham gia cuộc tuần hành của phụ nữ toàn cầu nhằm phản đối Tổng thống Donald Trump liên quan tới cáo buộc lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, gần đây Thủ tướng 37 tuổi của New Zealand cho biết bà sẽ cư xử với ông Trump như một “nhà ngoại giao”.

“Dù chúng tôi có xuất phát điểm khác nhau về chính trị, nhưng tôi cần tôn trọng nền dân chủ và tôn trọng những người dân đã lựa chọn nhà lãnh đạo của họ tại Mỹ”, bà Ardern cho biết.

Thành Đạt

Theo Guardian