1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nữ nghi phạm khủng bố Paris “xuất hiện trong video của IS”

(Dân trí) - Nữ nghi phạm đang bị cảnh sát Pháp truy lùng gắt gao, người tình của kẻ bắt cóc con tin tại tiệm tạp hóa Do Thái và phối hợp gây ra loạt tấn công khủng bố tại Paris hồi tháng trước, được cho là đã xuất hiện trong một đoạn video mới của phiến quân IS.

Hayat Boumeddiene được cho là người phụ nữ bịt mặt trong video của IS. (Ảnh:

Hayat Boumeddiene được cho là người phụ nữ bịt mặt trong video của IS. (Ảnh: Telegraph)

Tờ Telegraph đưa tin người phụ nữ trẻ trong video tuyên truyền mới của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể là Hayat Boumeddiene, người tình của Amedy Coulibaly, một trong các tay súng gây ra vụ bắt cóc con tin đẫm máu ở Paris hồi đầu tháng 1 vừa qua.

Hôm 3/2, nhóm phiến quân IS đã tung ra một đoạn video có tựa đề "Blow Up France 2" (Nổ tung nước Pháp 2). Trong đoạn phim, một tay súng IS nói tiếng Pháp đã ca ngợi những kẻ tấn công Paris trước đó và kêu gọi các cuộc tấn công mới. Một phụ nữ mặc bộ đồ chiến đấu, bịt mặt và cầm súng đứng cạnh kẻ đưa ra lời kêu gọi.

Telegraph dẫn một nguồn tin an ninh cho biết các nhà chức trách Pháp đang điều tra khả năng người phụ nữ đó “có thể là Hayat Boumeddiene”. Hiện quá trình điều tra đang được tiến hành.

Hayat 

Hayat Boumeddiene và người tình Amedy Coulibaly đã kết hôn nhưng không được luật của Pháp công nhận. (Ảnh: Lefigaro)

Boumedienne là người tình của Amedy Coulibaly, kẻ bắt cóc và sát hại 4 con tin trong tiệm tạp hóa Do Thái Hyper Cacher tại đông Paris hôm 9/1, sau đó bị cảnh sát bắn chết trong cuộc đột kích cùng ngày.

Tên Coulibaly từng thừa nhận đã cấu kết và phối hợp hành động với hai anh em Cherif và Said Kouachi, những kẻ thực hiện vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại tòa soạn báo Charlie Hebdo, Paris hôm 7/1 làm 12 người thiệt mạng.

Hayat Boumeddiene bị cảnh sát Pháp truy nã gắt gao bởi cho rằng cô ta có liên quan đến loạt tấn công khủng bố ở Paris, Pháp hồi đầu tháng trước. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/1 khẳng định nữ nghi phạm này đã vượt biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sang Syria, lãnh địa của nhóm phiến quân IS.

Luật sư George Sauveur, người từng bào chữa cho Coulibaly trong khoảng 10 năm cho  rằng Hayat Boumedienne còn "có tư tưởng cực đoan hơn cả người tình" Amedy Coulibaly. 

Thoa Phạm
Theo Telegraph