1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nữ đối thủ tranh cử tổng thống của ông Putin có thể vi phạm tội hình sự

Các luật sư Nga không thống nhất với nhau về việc liệu người dẫn chương trình truyền hình Ksenia Sobchak có phải đối mặt với trách nhiệm hình sự trước những lời phát biểu về Crưm hay không.


Người dẫn chương trình truyền hình Ksenia Sobchak (Ảnh: Sputnik)

Người dẫn chương trình truyền hình Ksenia Sobchak (Ảnh: Sputnik)

Người dẫn chương trình truyền hình Ksenia Sobchak nói rằng cô coi Crưm là lãnh thổ của Ukraina.

"Ukraina là một đối tác quan trọng của Nga, dĩ nhiên. Và việc phục hồi quan hệ bình thường, quan hệ tốt nhất - đó có lẽ là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với Nga, theo quan điểm ​​của tôi. Điều đó là rất quan trọng" - Ksenia Sobchak phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên sau khi công bố ý định tham gia chiến dịch tranh cử Tổng thống Nga 2018.

Theo một số chuyên gia được Sputnik phỏng vấn, họ cho rằng phát biểu của Sobchak là biểu hiện của sự tự do ngôn luận, những người khác lại cho rằng nữ MC có thể sẽ phải chịu trách nhiệm trong trường hợp tìm thấy dấu hiệu chủ nghĩa ly khai trong lời phát biểu.

Người đứng đầu nhóm nhân quyền "Agora" Pavel Chikov lưu ý rằng, ở Nga hơn 20 người bị truy tố vì những cụm từ tương tự như phát ngôn của nữ MC truyền hình. Việc tố tụng hình sự được thực hiện chiếu theo Điều 280.1 của Bộ luật hình sự Nga (Phát biểu công khai kêu gọi thực hiện các hành động có mục đích vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Liên bang Nga), hình phạt tối đa là 5 năm tù.

Ngược lại, luật sư Igor Trunov tin rằng không có lý do gì để đưa Sobchak ra tòa. "Đây là tuyên bố của chính trị gia, người dự định sẽ tranh cử tổng thống, phạm vi của những khẩu hiệu chính trị trong trường hợp này có thể được hiểu một cách rộng rãi hơn" - ông Trunov nói.

Ý kiến ​​này được chia sẻ bởi luật sư Maria Yarmush. "Đó là quan điểm của cô ta, dù là cái gì, nhưng ở Nga theo Hiến pháp, có quyền tự do ngôn luận. Không có luật nào cấm cô ta phát biểu quan điểm của mình" - luật sư Yarmush nói. Tuy nhiên, bà Yarmush coi quan điểm chính trị này là một sự phản bội.

Theo MC Ksenia Sobchak, từ quan điểm của pháp luật quốc tế, Crưm là lãnh thổ của Ukraina. Nhưng điều lạ lùng là chỉ một vài ngày trước, nữ MC truyền hình đã không vội vàng gán Crưm cho Kiev. Sobchak tuyên bố với giới truyền thông rằng cô "đứng ngoài khuôn khổ hệ tư tưởng cứng nhắc", và do đó không đứng về phía những ai "ủng hộ Crưm", cũng như những người chống lại nó.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn của tờ Newsweek Ba Lan hồi tháng 3.2015, Sobchak nói rằng, nếu ở cương vị Tổng thống Nga Vladimir Putin, cô cũng sẽ thống nhất Crưm với Nga.

Mátxcơva đã nhiều lần tuyên bố rằng, người dân Crưm bằng con đường dân chủ, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thống nhất với Nga. Theo lời Tổng thống Vladimir Putin, vấn đề này đã "đóng lại dứt khoát".

Theo N.V

Lao Động