1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nữ Bộ trưởng tài chính Pháp tranh cử giám đốc IMF

(Dân trí) - Bộ trưởng tài chính Pháp hôm nay đã thông báo quyết định tranh cử ghế giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), hiện đang bị bỏ trống kể từ khi ông Dominique Strauss-Kahn từ chức sau vụ bê bối tình dục.

 
Nữ Bộ trưởng tài chính Pháp tranh cử giám đốc IMF - 1
Bộ trưởng tài chính Pháp Christine Lagarde.

Ngay từ đầu, bà Christine Lagarde đã được xem là có thể trở thành ứng viên tiềm năng cho ghế giám đốc IMF.

Nữ Bộ trưởng tài chính Pháp giành được sự ủng hộ rộng rãi trên khắp châu Âu nhưng các quốc gia mới nổi đang kêu gọi phá bỏ truyền thống IMF do một người châu Âu lãnh đạo, gọi truyền thống này là “lỗi thời”.

Tất cả 10 giám đốc IMF kể từ năm 1944 đều là người châu Âu.

“Nếu được bầu, tôi sẽ đem hết kinh nghiệm của một luật sư, một giám đốc kinh doanh, một bộ trưởng và một phụ nữ để phục vụ tại IMF”, bà Lagarde nói trong cuộc họp báo công bố quyết định tranh cử tại Paris.

Nếu đắc cử, bà Lagarde sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo IMF trong lịch sử 67 năm của tổ chức này.

24 thành viên của ban điều hành IMF, đại diện cho 187 quốc gia thành viên, sẽ lựa chọn vị giám đốc tiếp theo của tổ chức vào cuối tháng 6 tới.

Kể từ khi cựu giám đốc Dominique Strauss-Kahn dính bê bối tình dục, bà Lagarde đã giữ im lặng về việc có ra tranh cử hay không. Bà Lagarde chỉ đưa ra quyết định sau khi đã suy nghĩ kỹ càng và tư vấn Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Bà Lagarde nhận được sự ủng hộ của cả Tổng thống Sarkozy và Thủ tướng Pháp Francois Fillon.

IMF vốn có truyền thống do một người châu Âu lãnh đạo, trong khi Ngân hàng thế giới (World Bank) thường do một người Mỹ đứng đầu.

Nhưng đại diện của các quốc gia mới nổi gồm Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Nam Phi ngày 24/5 đã đưa ra tuyên bố chung đề nghị bỏ truyền thống đó. Họ mong muốn việc chọn lựa vị giám đốc tiếp theo của IMF phải được tiến hành thực sự minh bạch và dựa trên chẩm phất của ứng viên.

Cựu giám đốc IMF, ông Dominique Strauss-Kahn, đã từ chức hồi tuần trước do bị cáo buộc tấn công tình dục một nữ nhân viên dọn phòng khách sạn ở New York, Mỹ.

An Bình
Theo AP, BBC