1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Nóng mặt" vì Jerusalem, Palestine từ chối tiếp Phó Tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ không gặp Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khi nhà lãnh đạo Mỹ tới khu vực này trong tháng này. Đây được cho là động thái nhằm đáp lại việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.


Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (phải) và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (phải) và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki cho biết, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã hủy kế hoạch gặp Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence vào ngày 19/12 khi ông Pence dự kiến tới khu vực vào tháng này.

Ngoại trưởng Riyad al-Maliki cũng cho biết thêm, Palestine sẽ tìm kiếm một bên hòa giải mới thay cho Mỹ và sẽ đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra một nghị quyết liên quan đến việc Mỹ công nhận Jerusalem.

"Chúng tôi sẽ tìm kiếm một bên trung gian hòa giải mới từ các nước Ả rập anh em của chúng tôi và cộng đồng quốc tế", ông Maliki nói với các phóng viên tại Cairo trước cuộc họp khẩn của Liên đoàn Ả rập về Jerusalem.

Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được cho là sẽ hợp tác thuyết phục Mỹ xem xét lại quyết định về Jerusalem.

Hiện Nhà Trắng cũng như Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về những thông tin trên.

Trong khi đó, tại Dải Gaza, bạo lực bùng phát sang ngày thứ ba sau khi Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Các cuộc đụng độ giữa người biểu tình Palestine với lực lượng an ninh của Israel đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương.

Trong một động thái gây tranh cãi và chưa từng có tiền lệ, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/12 chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel bất chấp cảnh báo của cộng đồng quốc tế.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng, quyết định này nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Trung Đông và rằng Mỹ vẫn theo đuổi các cuộc đàm phán Palestine-Israel.

Trong khi đó, giới chức Ả rập chỉ trích động thái của Washington có thể là “mồi lửa” làm thổi bùng lên căng thẳng ở khu vực.

Minh Phương

Tổng hợp